Giải VĐ Vovinam TQ 2015: Chủ nhà Thanh Hóa không thể giành ngôi vương

Ngày thi đấu thứ 4 (7/10), Giải vô địch Vovinam toàn quốc lần thứ 23 năm 2015 diễn tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa các võ sĩ tranh tài ở 4 nội dung quyền và 5 hạng cân đối kháng. Cần Thơ và TPHCM cùng giành 2 HCV quyền, trong khi đó Bình Thuận có 2 HCV đối kháng.

Judo TP.HCM: Kế hoạch đưa Judo vào môn GDTC trong trường học
Giải VĐ Vovinam toàn quốc 2015: TPHCM củng cố vững chắc ngôi đầu

TP HCM giành HCV nội dung tứ đấu vũ khí nam
TP HCM giành HCV nội dung tứ đấu vũ khí nam

Nội dung Đa luyện tay không nam, các VĐV Cần Thơ (Công Tạo – Tấn Lập – Hoàng Thâm – Phúc Thịnh) giành HCV khi có phần thể hiện tốt hơn Quân đội và Bà Rịa Vũng Tàu. Sau đó, họ có chiếc HCV thứ 7 tại giải khi bộ tứ Trí Linh – Hữu Tâm – Phúc Thịnh – Thu Thảo vượt qua quân đội và Đồng Nai ở bài thi Đa luyện tay không nữ.

Lê Uyên Phương (Đồng Nai) giành HCV hạng cân 48kg nữ
Lê Uyên Phương (Đồng Nai) giành HCV hạng cân 48kg nữ

Trong khi đó, TPHCM cũng thể hiện đẳng cấp khi giành luôn 2 HCV quyền còn lại ở các nội dung Đa luyện vũ khí nam (Khắc Nguyên- Phi Bảo – Đức Duy – Đình Chiến) và Đa luyện vũ khí nữ (Bích Phượng – Hoàng Dũ – Phi Bảo – Đức Duy).

Trần Thị Thái Uyên (Bình Thuận) giành HCV  hạng cân 54kg nữ
Trần Thị Thái Uyên (Bình Thuận) giành HCV hạng cân 54kg nữ

Ở các hạng cân Đối kháng Bình Thuận thi đấu thành công khi có đến 3 đại diện góp mặt ở chung kết. Trần Thị Thái Uyên đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại võ sĩ rất mạnh của chủ nhà Thanh Hóa là Nguyễn Thị Châm ở chung kết hạng cân 54 kg nữ để đem về HCV cho Bình Thuận. Chiếc HCV còn lại do công của Lê Phi Cơ ở hạng cân 51 kg nam. Trong khi đó, Huỳnh Phi Long của Bà Rịa Vũng Tàu giành HCV hạng cân 48 kg nam khi Nguyễn Thanh Hào của Bình Thuận chấn thương không thể tranh tài ở chung kết.

TP HCM giành HCV nội dung tứ đấu nam
TP HCM giành HCV nội dung tứ đấu nam

TP HCM danh HCV nd tu dau vu khi

Bên cạnh đó, nữ võ sĩ Lê Uyên Phương đã xuất sắc đem về chiếc HCV đầu tiên cho Đồng Nai khi có chiến thắng thuyết phục trước Nguyễn Thị Cẩm Thùy của Quân đội ở chung kết 48 kg nữ.

Sau 4 ngày tranh tài TPHCM chắc chắn giành ngôi đầu toàn đoàn khi có 14 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ; Cần Thơ tạm xếp thứ nhì khi có 7 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ; Chủ nhà Thanh Hóa ở vị trí thứ 3 với 4 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ.

HCV nội dung tứ đấu tay không nam
HCV nội dung tứ đấu tay không nam

Giải đấu tranh tài từ sáng 3/10 đến ngày 8/10 với 350 VĐV đến từ 28 đơn vị có phong trào vovinam phát triển mạnh cả nước như: TPHCM, Quân đội, Cần Thơ, Hà Nội, Tiền Giang, Vĩnh Long,… và chủ nhà Thanh Hóa. Các võ sĩ sẽ cạnh tranh ở 44 bộ huy chương: 22 hạng cân đối kháng và 22 nội dung quyền.

HCV nội dung tứ đấu vũ khí nam
HCV nội dung tứ đấu vũ khí nam

Ngày thi đấu cuối cùng của giải 8/10 các võ sĩ sẽ tranh tài ở 4 hạng cân đối kháng: 82 kg nam, 57 kg nữ, 60 kg nữ và 66 kg nữ.

Lê Phi Cơ (Bình Thuận) giành HCV hạng cân 51kg nữ
Lê Phi Cơ (Bình Thuận) giành HCV hạng cân 51kg nữ

Giang Lê/ TT Tp.HCM