Giải Vô địch Vovinam thế giới Algeria 2015: Ấn tượng ngày hội nhiều sắc màu

Với 300 võ sĩ nhí đứng chật sàn nhà thi đấu Salle Hassan trình diễn các kỹ thuật đẹp mắt của môn phái Vovinam Việt Võ đạo – các môn sinh Vovinam Algeria đã tạo ấn tượng mạnh với tất cả quan khách, người hâm mộ võ thuật đến tham dự Lễ khai mạc Giải Vô địch Vovinam thế giới lần IV năm 2015 cũng như tất cả khán giả xem trực tiếp chương trình trên kênh truyền hình quốc gia Algeria. 

21 quốc gia tham dự Giải vô địch Vovinam Thế giới tại Algeria
Chủ tịch Liên đoàn Vovinam châu Phi đến Việt Nam

IMG_0305
Quang cảnh giải Vô địch Vovinam thế giới năm 2015

Không những thế, đội hình các võ sĩ xuất sắc của đội tuyển quốc gia Algeria đã biểu diễn xuất sắc các bài võ tinh hoa của Vovinam trong các bài: Đòn chân tấn công, Song luyện kiếm, Song luyện mã tấu, Long Hổ quyền, Tứ đấu nam tay không… khiến tiếng reo hò ngập tràn trong nhà thi đấu Salle Hassan và không khí vốn đã nóng càng thêm thêm nóng. Kéo dài gần 20 phút, nhưng đây có lẽ là màn biểu diễn ấn tượng nhất kể từ Giải VĐTG tổ chức tại Pháp năm 2013.

Tham dự Lễ khai mạc Giải, có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Algeria Mohamed Oueld Ali, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Thế Hiệp, Đại sứ Italia, CHHG Iran… tại Algeria,  các quan chức các bộ ngành, tướng lĩnh quân đội, cảnh sát Algeria. Về phía Liên đoàn Vovinam thế giới có sự tham dự của Tổng thư ký TS. Võ Danh Hải và VS Nguyễn Văn Chiếu- Phó chủ tịch kỹ thuật, VS Mohamed Djouadj – Chủ tịch Liên đoàn Vovinam châu Phi,  cùng đại diện lãnh đạo của các Liên đoàn châu lục khác.

Tại buổi khai mạc,  Bộ trưởng Mohamed Oueld Ali đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổ chức và cảm ơn WVVF đã tin tưởng giao cho Algeria quyền đăng cai tổ chức sự kiện quan trọng này và đánh giá sự hợp tác tốt đẹp giữa ngành thể thao Việt Nam, WVVF và Algeria.

Tuyển Việt Nam tại Giải vô địch Vovinam thế giới năm 2015
Tuyển Việt Nam tại Giải vô địch Vovinam thế giới năm 2015

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, chủ nhà Algeria đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc khi giành 2 HCV đối kháng nam 57kg và 60kg và ngôi vô địch nội dung song luyện tay không nam (song luyện 3).

Tuyển Việt Nam giành ngôi địch nội dung Đòn chân tấn công với các lão tướng Văn Cường – Bình Định – Khắc Nguyên và Đông Vượng. Với bài Nhật nguyện đại đao, Huỳnh Khắc Nguyên đã khẳng định khả năng “vô đối” khi lần thứ 4 giành chức vô địch nội dung này. Đương kim vô địch thế giới và SEA Games Nguyễn Thị Kim Hoàng không khó khăn khi lấn lướt đối thủ Algeria trong trận chung kết khi đoạt HCV chỉ trong hiệp thứ 2 của trận đấu với số điểm cách biệt 11-1.

TTK WVVF Võ Danh Hải hội đàm cùng Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Châu Phi - M. Djuadj
TTK WVVF Võ Danh Hải hội đàm cùng Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Châu Phi – M. Djuadj

Đánh giá về Giải, TS Võ Danh Hải – Tổng thư ký WVVF – Phó trưởng BTC thường trực Giải cho biết: “Do thiếu vắng các nước có phong trào quyền mạnh như Pháp, Indonesia, Ấn Độ (vắng mặt phút chót) nên cuộc tranh giành HCV nội dung quyền gần như chỉ là cuộc đua song mã giữa Việt Nam và chủ nhà Algeria. Căng thẳng có lẽ chỉ còn lại ở nội dung đối kháng khi các quốc gia châu Phi muốn trỗi dậy để đua tranh huy chương với Việt Nam, Iran và Algeria.”

Giải ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc về nội dung quyền của nước chủ nhà Algeria và Bờ Biển Ngà khi cử đội hình mạnh và đầy đủ. Đặc biệt các võ sĩ Algeria có một đội hình thi đấu quyền rất trẻ và sung mãn. Họ có kỹ thuật cá nhân tốt, thi đấu tự tin, bố cục các bài hợp lý, độ bật tốt.

TTK WVVF Võ Danh Hải trao kỷ niệm chương cho Bộ trưởng Thanh Niên và Thể thao Algeria Mohamed Oueld Ali.
TTK WVVF Võ Danh Hải trao kỷ niệm chương cho Bộ trưởng Thanh Niên và Thể thao Algeria Mohamed Oueld Ali.

Đây cũng chính là bài học phát triển cho các quốc gia trên thế giới cho sự đầu tư bài bản, hợp lý và hiệu quả. Bắt đầu từ việc tham gia Giải VĐTG năm 2009, 2011, Algeria đã mời các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam: VS Nguyễn Chánh Tứ, VS Nguyễn Chánh Tứ, VS Huỳnh Khắc Nguyên sang huấn luyện cho đội ngũ HLV và tổ chức tập huấn nâng cao cho đội tuyển quốc gia. Và chỉ trong một thời gian ngắn, trình độ kỹ thuật của Algeria đã vươn tầm hàng đầu của châu lục và sẵn sàng cạnh tranh top 3 của các quốc gia trên toàn thế giới.

 Buổi tối ngày 30/7, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Thế Hiệp có buổi gặp mặt và tiệc tiếp tân các trưởng đoàn và BTC Giải tại Đại sứ quán Việt Nam tại Algiers. Trong không khí thân tình, cởi mở. Đại sứ Vũ Thế Hiệp đã cảm ơn Liên đoàn vovinam thế giới, lãnh đạo phong trào vovinam các quốc gia, châu lục đã hỗ trợ, phát triển và quảng bá môn Vovinam – nét văn hóa  thượng võ của dân tộc Việt Nam – qua đó tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy sự hòa bình, ổn định của thế giới và khu vực.

Theo kế hoạch, Giải sẽ tiếp tục diễn ra trong 2 ngày tới và Lễ Bế mạc Giải sẽ diễn ra vào tối ngày 1/8/2015.

Thanh Bình (từ Algiers, CHND Algeria)