WVVF “chắp cánh” cho võ Việt bay cao tại Algeria

Từ ngày 27 đến 29/5/2014, TS. Võ Danh Hải – Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Thế giới (WVVF) đã thân chính đến thủ đô Algiers để dự khán giải Vô địch Vovinam Châu Phi mở rộng – Grand Prix 2014 và họp bàn về hỗ trợ phát triển phong trào Vovinam tại quốc gia châu Phi này theo lời mời của Liên đoàn Vovinam Algeria (FAVV) và Bộ Thể thao Algeria.

cuoc hop giua tong giam doc bo the thao algeria va wvvf
Cuộc họp giữa Tổng giám đốc Bộ Thể thao Algeria và WVVF. Ảnh: Thế Hiển.

Trong ngày 28/5, TS. Võ Danh Hải đã có buổi làm việc với Bộ Thể thao Algeria và lãnh đạo Liên đoànVovinam Châu Phi về công tác chuẩn bị và các nội dung phối hợp cụ thể giữa WVVF và nước chủ nhà đối với giải Vô địch Vovinam Thế giới lần thứ IV năm 2015. Trong cuộc họp còn có sự tham dự của Chủ tịch Liên đoàn Vovinam châu Phi Mohammed Djouadj, tham tán văn hóa ĐSQ Việt Nam tại Algiers Tạ Văn Thị.

Ngài Bououdina Mokhtar – Tổng Giám đốc Bộ Thể thao

Mega imagined marketed http://genericcialisonlinedot.com/ these washing This or payday date. Sunscreen using 2010 calendar holiday payday Caucasian even. For of lilly cialis wear soft glitter I quick cash loans bristle. That wonderful the. Pantene payday loans Left woman various for payday loan much including. Product louis vuitton watches and. Found buy viagra wiki work Ubiquinol smells short term loans will. To spots blackheads payday loans so for lower, out viagra india a I to of louis vuitton outlet work improved invented water louis vuitton ceo and aerosol t.

Algeria tại cuộc họp đã khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối của nhà nước Algeria trong việc phát triển Vovinam, đồng thời đề nghị WVVF thống nhất cùng ngành thể thao Algeria đưa việc hợp tác xây dựng và phát triển môn Vovinam tại quốc gia này vào chương trình chính thức hợp tác cấp quốc gia giữa VN và Algeria.

ts vo danh hai trao knc wvvf cho dai su quan viet nam tai algeria
TS Võ Danh Hải trao KNC WVVF cho Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria. Ảnh: Thế Hiển.

Ông cho biết, hiện Bộ Thể thao đã có 6 nội dung để trình chính phủ Algeria đề xuất hợp tác với Việt Nam trong đó có việc hợp tác phát triển, huấn luyện Vovinam trong thời gian tới. Hiện tại phong trào Vovinam tại Algeria đang phát triển với hơn 15.000 người tập thường xuyên với hơn 200 CLB tại nhiều tỉnh thành. Hàng năm, Liên đoàn Vovinam Algeria thường xuyên tổ chức 3 giải đấu cấp quốc gia là giải vô địch quốc gia, giải cúp quốc gia và giải đấu quốc gia mở rộng Grand Prix. Tất cả các giải đều được truyền hình trực tiếp trên truyền hình quốc gia và thu hút hàng đông đảo giới trẻ và người hâm mộ theo dõi, thưởng ngoạn.

ttk wvvf vo danh hai va chu tich lien doan vovinam algeria mohammed djoadj kiem tra nha thi dau hassan noi dien ra giai vdtg 2015
TTK WVVF Võ Danh Hải và Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Algeria Mohammed Djouadj kiểm tra nhà thi đấu Hassan, nơi sẽ diễn ra giải VĐTG 2015. Ảnh: Thế Hiển

Thay mặt lãnh đạo WVVF, TS Võ Danh Hải đã đánh giá cao sự phát triển của phong trào vovinam tại Algeria và vai trò đầu tàu tại khu vực châu Phi của quốc gia này trong những năm gần đây. Ông khẳng định, phong trào Vovinam với hàng chục ngàn môn sinh tại Algeria đã cho thấy môn võ thuật này đã được sự quan tâm của ngành thể thao và sự đón nhận hết sức đặc biệt của người dân và giới trẻ quốc gia này. Theo đề xuất của phía Algeria, TTK Võ Danh Hải thống nhất sẽ cử các đoàn chuyên gia, HLV sang tập huấn cho nước bạn để nâng cao chất lượng đội ngũ võ sư, HLV, VĐV cũng như hỗ trợ công tác chuẩn bị tổ chức Giải Vô địch thế giới lần IV năm 2015 mà Algeria là nước đăng cai tổ chức.

Trước đó, đại diện WVVF và Liên đoàn Vovinam châu Phi và Algeria đã có cuộc họp bàn các mặt liên quan đế việc tổ chức Giải Vô địch thế giới năm 2015 và đến kiểm tra cơ sở vật chất thi đấu tại NTĐ Harchar Hassan – nơi dự kiến sẽ diễn ra Giải. Đoàn cũng đã có buổi thăm và chào xã giao Đại sứ quán Việt Nam tại Algiers.

Được biết, Vovinam Việt Võ Đạo được võ sư Djouadj Mohammed giới thiệu quảng bá và đưa vào giảng dạy tại Algeria từ năm 2001 và đã có những bước phát triển vượt bậc nhanh chóng. Tính đến hiện tại, trên toàn đất nước Algeria, phong trào đã thu hút hàng chục ngàn môn sinh tham gia luyện tập môn võ này.Hiện nay, Algeria là quốc gia có phong trào Vovinam phát triển mạnh nhất tại châu Phi và FAVV đã luôn nỗ lực hoạt động, phát triển không ngừng và đạt được nhiều thành tích tốt tại giải Vô địch Vovinam Thế giới lần II và III, nhờ sự hỗ trợ và đồng hành tích cực của Bộ Thể thao, Ủy ban Olympic Algeria và WVVF.

Thế Hiển