5 lý do nên học võ thay vì chơi Pokemon Go

Dù mới chính thức về Việt Nam từ ngày 6/8 nhưng game Pokemon Go đã tạo nên cơn sốt quá lớn trong giới trẻ hiện nay. Trên khắp cả nước, đâu đâu cũng gặp hình ảnh người chơi chăm chú vào màn hình điện thoại để tìm bắt Pokemon. Vothuat.vn xin mạo phép cho bạn 5 lời khuyên để học võ thay vì chơi Pokemon Go.

Trấn Thành tung chưởng đấm thẳng vào… vòng 1 Ngọc Trinh
Võ công thật của Châu Tinh Trì đạt đến cảnh giới nào?

KHÔNG PHÍ THỜI GIAN VÀO NHỮNG CHUYỆN VÔ BỔ

Bạn thử nghĩ xem, Pokemon Go dù “hot” đến đâu thì thực chất nó cũng chỉ là 1 trò chơi trên điện thoại. Tại sao nhiều người lại phải tốn thời gian săn bắt, sưu tập cho đủ các loại Pokemon này nọ. Những ngày qua, từ sáng sớm đến nửa khuya, ở cả 3 miền của đất nước, nơi nào cũng tràn ngập các bạn trẻ thi đua nhau tìm bắt Pokemon khắp các nẻo đường, công viên, bờ hồ… Một trò chơi thuần túy trên điện thoại chỉ trong vài ngày lại làm “điên đảo” nhiều lứa tuổi tại Việt Nam. Đó là thực trạng rất đáng báo động.

Rất đông các bạn trẻ tập trung chơi Pokemon Go tại công viên Tao Đàn.
Rất đông các bạn trẻ tập trung chơi Pokemon Go tại công viên Tao Đàn.

Thay vì tốn thời gian vào những chuyện vô bổ trên game, tại sao bạn không thử nghĩ đến việc đăng ký học một môn võ trong hè này. Điều đó bổ ích hơn gấp nhiều lần việc chăm chú vào màn hình điện thoại. Thay vì bỏ hàng giờ chơi game, bạn có thể dành khoảng thời gian đó đến đăng ký học 1 lớp võ cơ bản, bạn sẽ tìm thấy được nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống.

HỌC VÕ ĐỂ TỰ VỆ THAY VÌ CHƠI POKEMON GO SẼ DỄ BỊ CƯỚP

Nói về việc chơi game Pokemon Go ở công viên hay các vỉa hè ven đường, một bạn độc giả có bình luận khá vui tính: “Nơi nào tập trung đông game thủ chơi Pokemon, nơi đó chắc chắn sẽ là miếng mồi ngon của bọn cướp”. Ban đầu, đây chỉ đơn giản là một bình luận khá ngẫu hứng nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại thì điều đó không sai. Nhiều người hiện nay vì mải chơi Pokemon mà bất chấp nguy hiểm. Có khi đang đi đường, người chơi sẵn sàng dừng xe đột ngột, leo lên vỉa hè để chạy đi tìm bắt Pokemon. Đó là hình ảnh không hiếm bắt gặp tại các con đường của TP.HCM như Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn trước Dinh Độc Lập), Lê Duẩn (gần Nhà thờ Đức Bà), Phạm Ngọc Thạch (trước Nhà văn hóa Thanh niên)…

Những trường hợp này rất dễ xảy ra cướp. Ảnh: Kenh14
Những trường hợp này rất dễ xảy ra cướp. Ảnh: Kenh14
23h, các bạn trẻ vẫn vô tư ngồi bắt Pokemon. Ảnh: Kenh14
23h, các bạn trẻ vẫn vô tư ngồi bắt Pokemon. Ảnh: Kenh14
Nhiều cặp đôi không ngần ngại dừng xe bên lề để bắt Pokemon Go.
Nhiều cặp đôi không ngần ngại dừng xe bên lề để bắt Pokemon Go. Ảnh: Kenh14.

Tình trạng cướp giật vẫn là vấn nạn trong xã hội hiện nay. Ai dám chắc việc chơi Pokemon bất chấp như vậy sẽ không làm miếng mồi ngon cho những kẻ xấu. Thay vì chơi game có thể gặp phải những tình huống rủi ro ngoài ý muốn, tại sao bạn lại không mạnh dạng học võ? Học võ sẽ giúp bảo vệ bản thân trước những tình huống khó lường trong cuộc sống.

HỌC VÕ ĐỂ RÈN LUYỆN SỨC KHỎE

Bên cạnh việc giúp bản thân tự vệ thì học võ còn giúp rèn luyện sức khỏe khiến cơ thể trở nên đầy sức sống. Thử tưởng tượng, bạn luôn chăm chú vào điện thoại và chơi game Pokemon Go bất kể thời gian nào rảnh sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe. Chưa kể, một số bạn bất chấp thời gian, sẵn sàng lê la ngoài đường đến tận 12h khuya chỉ để… bắt Pokemon. Điều đó cực kỳ có tác hại đến sức khỏe.

Học võ để rèn luyện sức khỏe có lẽ tốt hơn chơi Pokemon Go?
Học võ để rèn luyện sức khỏe có lẽ tốt hơn chơi Pokemon Go?

Hãy dừng ngay việc chơi Pokemon Go và nếu cảm thấy chưa tìm được sự lựa chọn nào khác thích hợp thì hãy sẵn sàng học võ. Nó cực kỳ bổ ích cho sức khỏe của bạn.

CÓ THÊM NHỮNG NGƯỜI THẦY, NGƯỜI BẠN TUYỆT VỜI

Có 1 điều chắc chắn là những game thủ trung thành của Pokemon Go sẽ phản đối điều này đầu tiên. Vì đơn giản, số lượng người chơi Pokemon hiện nay là rất lớn. Do đó, họ sẽ có cơ hội được gặp gỡ nhiều bạn bè hơn thay vì đi học võ.

Nhiều người vẫn có quan niệm rằng: “Hãy chọn bạn mà chơi, bạn thì có rất nhiều nhưng bạn thân thì rất ít”. Hãy thử áp dụng quan niệm đó vào trong hoàn cảnh hiện tại với game Pokemon Go. Số lượng người chơi là rất nhiều nhưng bạn có dám chắc trong số đó bạn sẽ tìm thấy được người bạn đáng tin cậy. Tất nhiên xác suất là rất thấp.

Chơi Pokemon Go có rất nhiều bạn nhưng trong số đó, liệu có ai bước trước được bao nhiêu người tốt và xấu?
Chơi Pokemon Go có rất nhiều bạn nhưng trong số đó, liệu có ai bước trước được bao nhiêu người tốt và xấu?

Riêng với việc học võ, một lớp võ thường có số lượng võ sinh không nhiều. Mỗi ngày đến lớp bạn được tập luyện chung với nhau, từ đó sẽ hiểu nhau nhiều hơn và tất nhiên cơ hội để làm quen, thân thiết nhau sẽ cao hơn là những người bạn trên game. Điều này không phải là tuyệt đối nhưng ít ra nó cũng là một lý do rất đáng cân nhắc để bạn loại bỏ Pokemon Go và tham gia vào 1 lớp võ thuật.

KHÔNG SỐNG ẢO

Như đã nói ở trên, Pokemon Go dù “hot” đến đâu thì thực chất nó cũng chỉ là 1 trò chơi trên điện thoại. Chơi game để giải trí là quyền và sở thích của riêng mỗi người, không ai áp đặt được. Nhưng bạn thử nghĩ xem, liệu bỏ ra một khoảng thời gian vô bổ để chơi game hay nói chính xác hơn là “sống ảo” liệu có ích lợi gì?

Pokemon Go dù "hot" đến đâu thì thực chất nó cũng chỉ là 1 trò chơi trên điện thoại.
Pokemon Go dù “hot” đến đâu thì thực chất nó cũng chỉ là 1 trò chơi trên điện thoại.

Không nói riêng về việc học võ, khoảng thời gian dùng để chơi Pokemon Go bạn có thể làm được rất nhiều việc khác có ích hơn. Ở nhà giúp đỡ ba mẹ những việc lặt vặt, đọc 1 cuốn sách, xem 1 bộ phim, đi du lịch hoặc đơn giản hơn là nghe một bài hát và chìm đắm trong giấc ngủ nhẹ cũng là cách giải trí rất bổ ích và lành mạnh. Quan trọng hơn là bạn không sống ảo với thế giới đầy những con vật trong bộ truyện tranh cùng tên.

Tại sao mọi người lại phải "sống ảo" vì Pokemon Go?
Tại sao mọi người lại phải “sống ảo” vì Pokemon Go?

Không ai cấm bạn chơi Pokemon Go nhưng hãy chơi một cách lành mạnh, đừng lạm dụng quá mức nhé!

V.Đ – Vothuat.vn