Châu Tinh Trì biến Đường tăng trở nên giỏi võ, “chém gió” thần kỳ

Đường Tăng trong “Tây Du phục yêu” đã biến hóa khôn lường sau khi vào tay Châu Tình Trì và  “ông trùm phim kiếm hiệp” Từ Khắc.

Châu Tinh Trì kết hợp cùng “ông trùm phim kiếm hiệp” đại náo phòng vé Tết 2017
Châu Tinh Trì và loạt sao bị tố đâm sau lưng ân nhân

“Tây du phục yêu” được khởi quay vào tháng 8-2015,Châu Tinh Trì viết kịch bản và sản xuất, còn “ông trùm phim kiếm hiệp” Từ Khắc đứng vai trò đạo diễn. Cả 2 từng hợp tác và gây tiếng vang lớn trong các dự án Thực thần, Vua hài kịch, Đội bóng thiếu lâm, Kung Fu, Tây Du giáng ma, Mỹ nhân ngư, Bản sắc anh hùng và Thiện nữ u hồn.

Khác với các bộ phim trước, lần này cả 2 đã mạnh dạn quy tụ các diễn viên trẻ, đẹp chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Bên cạnh đó còn biến hóa hình ảnh của từng nhân vật. Đây được xem là một sự đột phá của cả Châu Trình Trì và Từ Khắc.

Cụ thể, trong trailer vừa công bố hôm 8/11. Nhân vật Đường Tăng do Lưu Diệc Phàm thủ vai biết múa La Hán quyền, biết trừ yêu diệt ma và cũng giỏi “chém gió”. Trong một cảnh, Đường Tăng nói với các đồ đệ: “Sư phụ một mình đánh hơn trăm gã là chuyện bình thường. Nhưng thầy khiêm tốn, thầy không bao giờ nói ra điều đó. Như Lai thần chưởng của ta lợi hại biết mấy, ta cũng khiêm nhường, không bao giờ nói ra điều này”.

Đường Tăng múa quyền đánh nhau với yêu quái trong phim mới.

“Tây du phục yêu” là phần hai phim điện ảnh “Tây du giáng ma” ăn khách năm 2013. Ba năm trước, tác phẩm cũ thu về 1.246 tỷ nhân dân tệ (hơn 180 triệu USD) doanh thu phòng vé tại đại lục. Ngoài Ngô Diệc Phàm đóng vai Đường Tăng còn có Lâm Canh Tân vào vai Tôn Ngộ Không. Đặc biệt, Châu Tinh Trì còn quyết định biến “nàng tiên cá” Lâm Doãn thành “yêu tinh nhện”.

Ngoài ra, đạo diễn Từ Khắc còn chỉ định tuyển thủ bóng rổ Mengke Bateer đóng vai Sa Tăng, Dương Nhất Uy đóng vai Chu Ngộ Năng (Bát Giới), nữ diễn viên Diêu Thần cũng đảm nhận một vai khá quan trọng trong phim là đạo sĩ xấu xa. Trước lúc khởi hành chặng đường tới Tây Thiên thỉnh kinh, bốn thầy trò phải giải quyết mâu thuẫn nội bộ rồi hợp sức trừ yêu diệt ma.

Tây du phục yêu” dự kiến ra mắt khán giả Trung Quốc vào ngày 28/1/2017, tức mồng một Tết nguyên đán Đinh Dậu.

C.T