Nguyễn Trần Duy Nhất: “HCV SEA Games là động lực để tôi quyết tâm thi đấu”

Từng 7 lần vô địch thế giới nhưng tại đấu trường SEA Games, Nguyễn Trần Duy Nhất chưa thể một lần bước lên ngôi vị cao nhất. HCV SEA Games là danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của võ sĩ Muay Việt Nam. Hiện tại, anh đang tập luyện từng ngày để quyết tâm chinh phục HCV SEA Games 29 được tổ chức tại Malaysia.

>>Nguyễn Trần Duy Nhất dùng “đặc sản” Muay Boran chinh phục khán giả
>>Nguyễn Trần Duy Nhất: Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều đến danh hiệu “Độc cô cầu bại”

KHÔNG BUỒN VÌ CHƯA ĐẠT ĐƯỢC HCV SEA GAMES

Những ngày đầu tháng 8, các VĐV Việt Nam đang tích cực tập luyện để hướng đến Đại hội Thể thao Đông Nam Á – SEA Games 29 được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia. Với Nguyễn Trần Duy Nhất, anh đang nổ lực tập luyện và ép cân để bước vào chinh phục danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của mình: HCV SEA Games.

Năm nay, nước chủ nhà đã bỏ thi đấu hạng cân 60kg. Đó là bất lợi lớn đối với Duy Nhất. Anh chia sẻ: “Bình thường Nhất thi đấu ở hạng cân 60kg từ năm 2014 đến nay. Nhưng việc chủ nhà bỏ hạng 60kg khiến bản thân phải ép xuống 57kg. Cơ thể của Nhất hiện đang rất khô vì thế việc ép cân lại càng khó khăn hơn. Nhưng bằng mọi cách mình phải ép cho đủ cân rồi mới thi đấu được”.

Với Duy Nhất, tấm HCV SEA Games luôn là mục tiêu để anh cố gắng chinh phục. Còn nhớ cách đây 4 năm, ở trận bán kết gặp đối thủ của Lào, Duy Nhất đã thi đấu tấn công áp đảo trong toàn trận đấu. Tuy nhiên, khi trọng tài công bố kết quả chiến thắng thuộc về đối thủ khiến cá nhân Nhất, BHL và hơn 3000 khán giả Myanmar sững sốt. Đó là quyết định xử ép trắng trợn của trọng tài khiến võ sĩ Việt Nam bỏ lỡ cơ hội vào chơi ở trận chung kết.

HLV Trần Trung Sơn của đội tuyển Muay Việt Nam từng chia sẻ rằng: “Duy Nhất thi đấu ở thế giới không có đối thủ nhưng về SEA Games lại bị thua vì trọng tài xử ép trắng trợn”.

Khi được hỏi chưa đạt được HCV SEA Games có khiến Duy Nhất cảm thấy buồn hay tiếc nuối, võ sĩ Muay Việt Nam thẳng thắn chia sẻ: “Vì nó là danh hiệu cuối cùng còn thiếu trong bộ sưu tập nên khiến bản thân cảm thấy có khao khát hơn để thi đấu. Chưa đạt được HCV SEA Games không khiến cho Nhất buồn mà đó như động lực để cố gắng tập luyện và quyết tâm nhiều nhiều hơn để chinh phục nó”.

QUAN TRỌNG NHẤT LÀ CHIẾN THẮNG CHÍNH BẢN THÂN

Tại SEA Games 29, Muay Thai là một trong những bộ môn thi đấu cuối cùng, đội tuyển Muay Việt Nam sẽ lên đường vào ngày 23/8. Ở hạng cân dưới 60kg tập trung hầu hết những võ sĩ mạnh tại Đông Nam Á, vì thế khó khăn sẽ tăng lên gấp bội.

“Mỗi ngày Nhất phải mang bộ đồ ép cân để tập luyện suốt, kèm theo đó là chạy bộ từ 10 – 15 km. Chế độ ăn uống nhiều chất xơ, vitamin và hạn chế về tinh bột. Duy trì chế độ ép cân trong một thời gian dài khiến cơ thể rơi vào trạng thái khá căng thẳng và mệt mỏi nhưng vì tương lai, vì những trận đấu và tấm huy chương nên bản thân Nhất tự nhủ phải cố gắng thật nhiều để vượt qua khó khăn”, Duy Nhất chia sẻ.

Trước thềm SEA Games 29, Duy Nhất cùng đội tuyển từng sang Thái Lan tập huấn. Anh cũng tham dự Giải Vô địch Thế giới tổ chức tại Belarus và vô địch lần thứ 7. Ngoài ra, Duy Nhất cũng giành chức vô địch ở Giải VĐQG tổ chức vào cuối tháng 5 vừa qua. Cách đây vài ngày, đội tuyển cũng có chuyến tập huấn tại Mũi Né, Bình Thuận. Ở thời điểm hiện tại, Duy Nhất đã sẵn sàng để bước vào hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 29 về cho đội tuyển Muay Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

Duy Nhất cho biết: “Bản thân đã từng thượng đài rất nhiều, thắng thua đều có cả. Điều quan trọng nhất bây giờ là sự tự tin và cố gắng thể hiện hết khả năng, sẽ đánh hết những gì mình có thể để khi bước xuống sàn đài dù có thắng hay bại cũng không cảm thấy hối tiếc. Bản thân Nhất không đặt nặng chuyện thắng thua mà quan trọng là vượt qua được chính bản thân mình”.

Tại đấu trường như SEA Games, vấn đề xử ép vẫn thường xuyên diễn ra. Do đó, may mắn cũng chiếm một phần khá quan trọng. Với Duy Nhất, anh cho rằng đó là một phần không thiếu trong thể thao. “Nếu rơi vào bảng đấu với những đối thủ yếu hoặc né được chủ nhà thì có thể thuận lợi hơn để vào chung kết. Trong chung kết, muốn chiến thắng không bị xử ép thì cần chiến đấu với tất cả những gì mình có. Để tránh xử ép thì chỉ có cách duy nhất là phải thắng knock-out đối thủ”, Nguyễn Trần Duy Nhất chia sẻ.

Kể từ năm 2003 khi SEA Games được tổ chức trên sân nhà, thể thao Việt Nam luôn lọt vào top 3 trong khu vực. Kỳ đại hội lần này, mục tiêu đó cũng không ngoại lệ. Chủ nhà Malaysia chắc chắn sẽ giành ngôi vị nhất toàn đoàn. Thái Lan với lực lượng VĐV chất lượng hàng đầu Đông Nam Á sẽ cạnh tranh vị trí thứ 2. Nhiệm vụ của đoàn Việt Nam sẽ vấp phải sự tranh chấp của các nước như Singapore, Indonesia…

Các bộ môn võ thuật của Việt Nam trong nhiều năm qua luôn có đóng góp nhất định về tổng số huy chương. Với riêng Muay Thai, người hâm mộ đang rất kỳ vọng và đặt niềm tin vào Nguyễn Trần Duy Nhất. Đáp lại điều đó, võ sĩ từng 7 lần VĐTG cho rằng không cảm thấy áp lực mà đó là động lực lớn để giúp anh thi đấu tốt.

Duy Nhất nói: “Bản thân mình mong muốn người hâm mộ hãy luôn đồng hành cùng Duy Nhất, đội tuyển Muay nói riêng và các VĐV thể thao Việt Nam nói chung. Trải qua một thời gian dài tập luyện thì khi bước lên sàn đài, họ sẽ thể hiện những gì tốt nhất để không phụ sự kỳ vọng từ khán giả quê nhà”.

 

Bài – ảnh: Võ Đạt

>> Xem thêm video: Nguyễn Trần Duy Nhất dùng Muay Boran chinh phục khán giả

https://youtu.be/VpyO1s9pgbU