Đặt Chân Tử Đan và Châu Nhuận Phát lên bàn cân

Chân Tử Đan và Châu Nhuận Phát đang tạo ra 2 làn sóng khác nhau liên quan đến vấn đề “đường lưỡi bò” của Trung Quốc. Một người công khai ủng hộ, một người vẫn đứng về chính nghĩa để phản đối sự phi lý của Chính phủ Trung Quốc.

‘Đường lưỡi bò’ đã giết chết hình tượng Chân Tử Đan trong lòng khán giả
Nóng! Ngô Kinh ngụ ý ủng hộ ‘đường lưỡi bò’, Fan Việt bấn loạn

Châu Nhuận Phát – Anh hùng không gục ngã

Trong dòng phim hành động Hồng Kông những năm 1980-1990, cái tên Châu Nhuận Phát cực kỳ nổi tiếng. Khán giả đều biết đến Châu Nhuận Phát với những vai diễn anh hùng, đại ca xã hội đen nhưng trọng tình nghĩa, bảo vệ chính nghĩa mà tiêu biểu nhất là vai Hứa Văn Cường trong Bến Thượng Hải. Đặc biệt, series vai diễn trong bộ phim “Thần bài” đã ghi dấu ấn đậm nét của “soái ca” Châu Nhuận Phát trong lòng khán giả.

Trên phim cũng như ngoài đời, Châu Nhuận Phát luôn thể hiện tính cách thật, rất thẳng thắn mà bất cứ ngôi sao Hồng Kông nào cũng phải nể phục và tôn kính. Đó là nét riêng làm nên phong cách của Châu Nhuận Phát. Anh không chỉ không bị mờ mắt bởi tiền bạc, vinh quang mà còn được xem là “quý ông thép” mạnh mẽ khi đối đầu với những quy định hà khắc, vô lý của đại lục Trung Quốc nhằm bảo vệ người dân Hồng Kông.

Châu Nhuận Phát

Thời gian gần đây, hàng loạt sao Hoa ngữ lên tiếng ủng hộ đường “lưỡi bò” thì Châu Nhuận Phát vẫn quyết định im lặng để phản đối cách hành xử vô lý này. Theo nhiều nguồn tin, chính phủ đại lục đã gửi công văn theo đường fax đến tất cả công ty, studio giải trí của Hoa ngữ đều yêu cầu các nghệ sĩ phải sử dụng sức ảnh hưởng của mình để phản đối phán quyết của tòa án về việc phủ nhận đường “lưỡi bò”. Vì chén cơm mà hàng trăm nghệ sĩ trong đó có Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc đua nhau đăng tải những thông tin phi lý nhưng Châu Nhuận Phát thì không. Hành động của ông được coi như liều thuốc “an thần” giúp những người con Hong Kong, những người dân yêu chính nghĩa và hiểu rõ lẽ phải yên lòng. Vì họ biết “quý ông thép” sẽ không bao giờ phản bội tinh thần chính nghĩa và quay lưng với họ.

Thậm chí trong giai đoạn “nóng”, Châu Nhuận Phát còn dắt vợ đi xem phim. Ông giống như những người bình thường khác, xếp hàng chờ đến lượt mình mua vé vào xem Hàn Chiến 2, bộ phim do ông đóng vai chính. Khi bị người hâm mộ vây quanh, ông vui vẻ cười chào mọi người rồi chụp ảnh kỷ niệm mới bước vào rạp.

Chân Tử Đan – Vì ép buộc hay kẻ yếu đuối

Không cần nói quá nhiều về Chân Tử Đan, anh là cái tên đang bị tẩy chay nhiều nhất trên mạng xã hội. Từ các diễn đàn, các trang giải trí, phim ảnh đều đồng loạt chống đối, xóa bỏ hình ảnh tài tử “Diệp Vấn”.

Chân Tử Đan

Như đã biết, Chân Tử Đan từ nhỏ đã theo học Wushu cùng với người đồng môn Lý Liên Kiệt. Trong bảng xếp hạng các ngôi sao có khả năng thực chiến tốt nhất, Chân Tử Đan chỉ xếp sau Lý Tiểu Long, Chu Tỉ Lợi. Một người học võ thì điều quan trọng nhất chính là tinh thần thượng võ. Tinh thần đó cần phải được thể hiện ở mọi lúc mọi nơi. Nhưng với Chân Tử Đan, anh không có được và chính điều này khiến ngôi sao Hoa ngữ trở thành cái gai trong mắt người hâm mộ.

Chân Tử Đan dùng facebook và cả Instagram, anh có lượng người hâm mộ rất đông trên toàn thế giới. Xu hướng cập nhật thông tin của Chân Tử Đan vì thế mà nhanh hơn nhiều, tầm ảnh hưởng của anh cũng khá lớn. Tuy nhiên, điều đó đã biến thành con dao 2 lưỡi đẩy Chân Tử Đan vào đường cùng.

vấn đề – 2 con người – 2 ngã rẽ

Sự kiện “đường lưỡi bò” đã phản ánh rõ nét tính cách của 2 ngôi sao đình đám này. Một người luôn ủng hộ chính nghĩa, một người thì ngược lại. Có thể họ chỉ là những quân cờ trong cả hệ thống C-biz. Nhưng dù sao, với địa vị, danh tiếng của mình, họ vẫn có quyền thể hiện tiếng nói của bản thân.

akjbdnajbdja

Châu Nhuận Phát
Châu Nhuận Phát nhận được nhiều sự ủng hộ của FAN Việt.
Và phản đối Chân Tử Đan.
Và phản đối Chân Tử Đan.

Châu Nhuận Phát chọn cho mình cách ứng xử khéo léo. Mặc dù không trực tiếp phản đối nhưng sự im lặng của anh đủ làm người hâm mộ của thấy “ấm lòng”. Còn Chân Tử Đan, anh đã đi quá xa trên con đường chính nghĩa. Biết là sai, biết là vô lý nhưng cách anh làm chưa xứng đáng với kỳ vọng và tình cảm của người hâm mộ dành cho mình. Chính điều này đã làm mất đi hình tượng Chân Tử Đan trong lòng công chúng.

Còn bạn: Bạn ủng hộ Châu Nhuận Phát hay Chân Tử Đan? 
Hãy để lại comment bên dưới nhé!!!…

V.Đ