Lý Tiểu Long nói gì về tính “cá biệt” trong tập luyện võ thuật

Có thể nói, Lý Tiểu Long là một trong những người gốc Á đầu tiên thoát được khỏi các rào cản định kiến xưa cũ của võ thuật. Ông sở hữu lối nói chuyện mang đầy màu sắc triết học phương Đông, nhưng với hơi thở của nhận thức hiện đại phương Tây.

“Triệt quyền đạo” hay “Tiệt quyền đạo”?

Lý Tiểu Long là cha đẻ của MMA – đâu là sự thật?

Một tỏng những điều đặc biệt nhất ở Lý Tiểu Long, đó là ông nhìn nhận võ thuật như một phương thức phát triển mang đặc tính cá nhân của mỗi con người. Ông thoát ly khỏi mọi định kiến của bộ môn, của các dòng phái. Với ông, võ thuật ở mỗi người là riêng biệt và duy nhất.

 “Học theo những nguyên tắc, tuân thủ những nguyên tắc và rồi quên đi chúng. Trong thời gian ngắn, hãy học theo những hình mẫu nhưng đừng để mình bị rập khuôn theo những điều đó. Đừng để bị trói buộc từ những nguyên tắc cứng nhắc. Học, luyện tập và thành công!

Những kiến thức trong võ thuật thực tế là những kiến thức tự học. Bước vào thế giới võ thuật, võ sĩ cũng như một nghệ sĩ, luôn phải có trách nhiệm với mỗi hành động của mình, và biết chấp nhận hậu quả của những gì mình đang làm.

Với tôi, võ thuật là sự thể hiện một cách thành thật nhất chính bản thân bạn. Thật dễ dàng để bước lên sân khấu và biểu diễn, nhận được những tràng pháo tay và ngập tràn trong cảm giác được tung hô. Tôi có thể làm những điều có vẻ phù phiếm đó. Nhưng trên tất cả, võ thuật là sự trung thực. Để trải nghiệm về bản thân mình một cách đích thực, không đành lừa chính bản thân, là điều vô cùng khó”.

Bản thân cuộc đời Lý Tiểu Long cũng là những chặng đường dài của nhận thức, tập luyện theo các bộ môn võ thuật, hòa hợp mọi thứ để rồi làm nên bản lĩnh mang tên mình (xem thêm tại bài viết: Lý Tiểu Long tìm ra Triệt Quyền Đạo như thế nào? )

Ngoài ra, Lý Tiểu Long còn có nhiều phát biểu tương đối ngược chiều về chính nhận định của mình. Cụ thể, ông từng nói: “Đừng tin tưởng vào những phong cách, phong cách chia rẽ con người”. Là một người cũng hết sức đề cao yếu tố tổng hợp trong võ thuật, Lý Tiểu Long không may đã mãi mãi ra đi ở tuổi đời 33, khi ông còn để lại nhiều vấn đề bỏ ngỏ. Liệu sau cùng, việc tổng hợp võ thuật và việc phát triển võ thuật theo con đường cá nhân mới là điều Lý Tiểu Long đang thực sự hướng tới? Hay theo một cách nhìn sâu xa hơn, sự tổng hợp võ thuật và sự phát triển võ thuật cá nhân không hề trái ngược nhau, mà có thể hỗ trợ, bổ sung cho nhau, hình thành nên một hệ thống quan điểm đầy đủ, rõ ràng và thống nhất của Lý Tiểu Long?

[jwplayer player=”1″ mediaid=”97545″]

Hồ Võ