Xông vào UBND TP Thái Bình, bắn 5 cán bộ

Chiều 11/9, người đàn ông 42 tuổi xông vào trụ sở UBND TP Thái Bình dùng súng tự chế bắn 5 cán bộ giải phóng mặt bằng, khiến một người chết, 3 bị thương. Nghi can được cho là đã tự sát.

Vì sao kiểm lâm Yên Bái có kho vũ khí “khủng”?
Vì sao Đỗ Cường Minh mang được súng vào Tỉnh ủy Yên Bái?

Nghi can được xác định là Đặng Ngọc Viết (42 tuổi, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình).  Theo Công an thành phố Thái Bình, khoảng 14h ngày 11/9, Viết cầm khẩu colt đạn chì xông vào phòng họp tại trụ sở UBND thành phố Thái Bình bắn 5 cán bộ thuộc Ban giải phóng mặt bằng (Phòng quản lý đất đai thành phố Thái Bình). 4 người trúng đạn gồm: ông Võ Ngọc Dũng (Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố), Nguyễn Thanh Dương, Bùi Đắc Xuân, Vũ Công Cương. Chị Phạm Thị Lan may mắn bị đạn sượt qua tai.

tru
Trụ sở UBND Thành phố Thái Bình, nơi hung thủ gây án. Ảnh: CTV.

Tối cùng ngày, ông Võ Ngọc Dũng (Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Bình) đã tử vong. Hai nạn nhân bị thương nặng được đưa cấp cứu tại Hà Nội. Trao đổi với VnExpress.net, đại tá Trần Xuân Tuyết (Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình) cho biết ngay sau khi gây án, Viết đã bỏ trốn. Chiều cùng ngày, thi thể một người đàn ông có nhân dạng giống hủng thủ được phát hiện. “Nhiều khả năng đây chính là hung thủ gây án. Chúng tôi đã ra quyết định khởi tố vụ án.” Ông Tuyết cho hay.

Về động cơ gây án của nghi phạm, cơ quan công an cho hay, thành phố Thái Bình có chủ trương xây dựng khu đô thị mới ở phường Kỳ Bá nên thu hồi 9 mẫu đất. Phương án đền bù bằng tiền hoặc đất tái định cư. Gia đình Viết nằm trong số các gia đình nhận tiền đền bù phục vụ dự án. Gia đình Viết ban đầu  đã đồng ý lấy tiền đền bù cho khu ruộng bị thu hồi nhưng sau yêu cầu đổi lấy đất. “Đây có thể là nguyên nhân trực tiếp khiến Viết gây án”, một nguồn tin cho hay.

Viết làm việc tại TP HCM và một tháng trước đã về quê để giải quyết việc này.

Theo Vnexpress