Lý Liên Kiệt quyết định hỏa táng tại chùa sau khi chết

Căn bệnh cường giáp đang khiến sức khỏe của Lý Liên Kiệt suy giảm trầm trọng. Tuy nhiên, khi nói về cái chết, ông tỏ ra rất bình thản và an bài chuyện hậu sự. “Ông hoàng phim võ thuật” chia sẻ rằng bản thân có duyên với Phật pháp và sẽ hỏa táng tại đây sau khi chết.

Viên Hòa Bình: Người đạo diễn đại tài của võ thuật điện ảnh Hồng Kông.
Mike Tyson dạy võ cho cầu thủ Ronaldinho.

“Đời người có luân hồi, cho nên dù có chết cũng không đáng sợ, không có bất kỳ hối hận hay tiếc nuối”. Đó là triết lý sâu sắc về cuộc sống mà Lý Liên Kiệt tin là có thật. Vào năm 1977, trong lúc tham gia bộ phim Thiếu Lâm Tự, các trụ trì đã nhắn nhủ với Lý Liên Kiệt rằng anh rất có duyên với Phật pháp. Anh đón nhận cái duyên đó như một sự tình cờ. Sau bao năm tháng lăn lộn chốn phim trường đã tạo nên một Lý Liên Kiệt thành công, có được danh vọng, tiền tài đầy đủ.

Qua những sóng gió cuộc đời, ngôi sao họ Lý dần chiêm nghiệm được triết lý sâu xa của cuộc sống. Ông tự hỏi rằng: “Ý nghĩa sâu xa của cuộc sống là gì?”. Mặc dù mang trong mình căn bệnh nặng và biết được rõ sức khỏe của bản thân có thể không qua khỏi, ông vẫn bình thản đón nhận nó. Nhân cách của Lý Liên Kiệt trên phim lẫn ngoài đời luôn gây được thiện cảm đặc biệt đối với người hâm mộ. Những bộ phim võ thuật của ông, ngoài yếu tố nghệ thuật trên màn ảnh thì luôn ẩn chứa nhiều triết lý hay về cuộc sống, cốt truyện phim điều mang đậm tính nhân văn. Có lẽ, đó chính là chất riêng làm nên tên tuổi Lý Liên Kiệt.

Trong những ngày mang bệnh, Lý Liên Kiệt đã nói chuyện và bàn trước với vợ mình. Nếu ngày đại nạn thật sự đến, hãy mang thân thể ông đến chùa Tây Tạng để hỏa táng và an tán tại đây. Ước nguyện cuối cùng của Lý Liên Kiệt là được Sư trụ trì khắc tên lên bia mộ.

Video: Võ thuật thượng đỉnh của Lý Liên Kiệt

https://youtu.be/lJtfhJy9kpM

V.Đ