Manny Pacquiao trở thành thượng nghị sĩ của Philippines

Manny Pacquiao – nhà vô địch WBO thế giới hạng bán trung – vừa ghi thêm một điểm lớn trong sự nghiệp chính trị của mình khi hôm qua (19-5) trở thành thượng nghị sĩ của Philippines.

HLV của Pacquiao: “Trận giữa Mayweather và Conor khó diễn ra”
Pacquiao giành lợi thế lớn trong cuộc đua vào thuợng viện Philippines

Trước đó, một cuộc thăm dò cho thấy Pacquiao được đánh giá rất cao cho chiếc ghế thượng nghị sĩ, nhưng số người bỏ phiếu bầu chọn cho anh sau đó không được như mong muốn. Đây là hậu quả sau phát ngôn kỳ thị người đồng tính của võ sĩ quyền Anh này hồi tháng 2 năm nay.

Pacquiao: Nhất ngôn ký xuất...
Pacquiao: Nhất ngôn ký xuất…

Tuy vậy, “Pacman” (biệt danh của Manny Pacquiao) vẫn giành được 16 triệu phiếu bầu chọn trong số 55 triệu cử tri và trở thành 1 trong 12 thượng nghị sĩ của Philippines.

“Tôi phải tập trung và duy trì kỷ luật, giống như cách tôi làm trong quyền Anh để giúp đất nước”, Pacquiao phát biểu. Tay đấm 37 tuổi cũng ủng hộ khôi phục hình phạt tử hình với tội phạm buôn ma túy.

Manny Pacquiao sinh năm 1978, trở thành siêu sao quyền Anh sau hai trận thắng vang dội trước hai đối thủ tên tuổi nhất thế giới là Osca de la Hoya và Ricky Halton. Năm 2015, Trận chiến thế kỷ giữa anh và Foly Mayweather cũng đánh dấu sự nghiệp đỉnh cao tay đấm tài năng này. Pacquiao giải nghệ sau chiến thắng thứ 58 của mình vào đầu năm 2016 và quyết định dành thời gian, tâm huyết cho sự nghiệp chính trị gia của mình.

Trận chiến thế kỷ giữa Pacquiao và Mayweather:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”108649″]

Nhật Vũ