Những nỗi cay đắng của 7 ngôi sao hàng đầu phim võ thuật

Người bệnh tật sắp giã từ sự nghiệp, người bị vợ con đối xử tệ bạc… Đó là những sự thật hết sức cay đắng của 7 ngôi sao võ thuật hàng đầu điện ảnh Hoa ngữ.

Vì sao võ thuật Trung Quốc đẹp nhưng lại vắng bóng cao thủ?
Cao thủ võ thuật chỉ có nửa ngón tay cái là ai?

LÝ TIỂU LONG: MẤT QUÁ SỚM

Lý Tiểu Long được xem là biểu tượng của võ thuật Trung Quốc, ông tham gia đóng phim từ khi 3 tháng tuổi. Ngôi sao võ thuật huyền thoại là diễn viên hàng đầu thế giới, người sáng lập ra triệt quyền đạo và côn nhị khúc. Ông cũng là người châu Á đầu tiên bước chân vào  Hollywood. Không ai có thể chối bỏ tài năng của ông.

Nhưng điều làm người ta thấy nuối tiếc nhất chính là việc ông qua đời quá sớm khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Cái chết của ông đến nay vẫn còn nhiều bí ẩn chưa có lời giải đáp thỏa đáng.

NGÔ KINH: “VUA CHẤN THƯƠNG”

Người hâm mộ gắng cho Ngô Kinh biệt danh: Ngôi sao võ thuật đen đủi nhất Cbiz. Đó là thực tế hết sức trớ trêu của ngôi sao Thiếu Lâm Tự. Bén duyên với võ thuật từ khi còn nhỏ, đảm nhận những vai diễn đầu đời từ khi còn khá trẻ nhưng sự nghiệp của Ngô Kinh gặp nhiều sóng gió bởi chấn thương.

Đáng chú ý là trong năm 2014, chấn thương khi thực hiện Chiến Lang từng khiến ngôi sao võ thuật suýt giã từ sự nghiệp. Trên phim, những vai diễn của Ngô Kinh thường có kết thúc không có hậu. Hiện tại, anh đã trở lại màn ảnh với những bom tấn đình đám, đáng chú ý là Chiến Lang 2 do anh làm đạo diễn.

THÀNH LONG: NGƯỜI GIÀU CŨNG KHÓC

Trong giới điện ảnh Hoa ngữ hiện nay, Thành Long là một trong những người giàu nhất. Tài sản của ngôi sao võ thuật Túy Quyền không thể đếm hết được. Anh là ngôi sao Hoa ngữ có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Hollywood và là người Trung Quốc đầu tiên đoạt giải Oscar thành tự trọn đời.

5

Vinh quang, tiền bạc Thành Long không thiếu nhưng nghịch lý là đứa con trai  vướng vào vòng lao lý vì sử dụng ma túy đã ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của anh. Nhiều người liên tục chỉ trích anh không biết dạy con nên mới ra nông nổi như vậy. Thậm chí có người còn nói anh là người cha vô học có con bất hiếu. Đó là những nổi bất hạnh lớn trong cuộc đời Thành Long.

LÝ LIÊN KIỆT: LAO ĐAO VÌ BỆNH TẬT

Nói đến dòng phim võ thuật Trung Quốc không thể bỏ qua cái tên Lý Liên Kiệt. Theo nghiệp võ từ khi còn rất nhỏ và gặt hái được nhiều thành công ở bộ môn Wushu, Lý Liên Kiệt tạo cho mình dấu ấn nhất định qua các bộ phim Thiếu Lâm Tự, Hoàng Phi Hồng, Hoắc Nguyên Giáp… Người hâm mộ đặc cho biệt danh “vua kungfu”.

1

Thành công của Lý Liên Kiệt là điều không ai có thể phủ nhận. Nhưng ở tuổi 53, anh đang bị căn bệnh cường giáp hoành hành khiến sức khỏe suy giảm trầm trọng. Căn bệnh đang khiến anh có nguy cơ cao phải giả từ sự nghiệp sớm nếu không muốn ngồi xe lăn suốt đời.

CHU TỈ LỢI: NHÀ VÔ ĐỊCH GIÃ TỪ ĐIỆN ẢNH

Chu Tỉ Lợi là cao thủ trên cơ Lý Tiểu Long về khả năng thực chiến. Anh từng đoạt chức vô địch giải kickboxing thế giới vào năm 1995. Trong sự nghiệp của mình, Chu Tỉ lợi chiến thắng 43 trận (31 trận thắng bằng K.O) và chưa thua một trận đấu nào.

2

Trên màn ảnh, anh từng tham gia nhiều bộ phim gắng liền với vai phản diện. Những cuộc đối đầu của Chu Tỉ Lợi và ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt, Thành Long, Chân Tử Đan đều làm khán giả thích thú bởi võ thuật đẹp mắt.

Dù rất tài năng nhưng Chu Tỉ Lợi lại không gặp thời như nhiều ngôi sao khác. Hiện tại anh đã giải nghệ và rút lui khỏi sự nghiệp điện ảnh.

LƯU GIA HUY: VỢ BỎ, CON BẤT HIẾU

Lưu Gia Huy là em trai tài tử nổi tiếng Lưu Gia Huy từng được khán giả biết đến với các vai diễn đầu trọc. Ông từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Túy Quyền 3, Hoàng Phi Hồng, Kill Bill… 

6

Cơn đột quỵ vào năm 2011 khiến ông bị bại liệt toàn thân. Cay đắng hơn, vợ ông thấy vậy bỏ đi, người con trai cũng lấy sạch tiền bạc dành dụm bao năm đi diễn của ông. Hiện tại, Gia Huy vẫn đang nằm viện và nhờ sự giúp đỡ của người thân, đồng nghiệp.

TRẦN HUỆ MẪN: ĐẠI CA BỊ CẢNH SÁT TRUY ĐUỔI

Trần Huệ Mẫn là cao thủ được giới võ thuaajt Châu Á rất kính nể vì sở hữu cú đấm cực mạnh. Thời còn trẻ, ông là đại ca của băng đảng 14k. Thập niên những năm 80 – 90 ông thường đóng vai đại ca giang hồ và ít góp mặt trong các phim hành động. Sau năm 2000, Trần Huệ Mẫn chủ yếu đóng vai phụ giang hồ hay gian thương không mấy được chú ý.

7

Ngày 28.3.2013, Trần Huệ Mẫn tham dự đám cưới của một đại ca giang hồ ở Thâm Quyến, ông bị cảnh sát địa phương truy quét, bắt giữ và tra hỏi hàng chục tiếng đồng hồ mới được thả. Dù giang hồ khá phức tạp nhưng Trần Huệ Mẫn cương quyết không muốn rời khỏi xã hội đen: “Bất kể thế nào cũng không thể rời khỏi nhưng hiện tại được coi như là nghỉ hưu“, ông từng trả lời phỏng vấn.

Võ Đạt – VoThuat.vn