Tình yêu 4 năm đậm chất “ngôn tình” của chàng võ sĩ Nguyễn Phú Hiển

“Lúc gặp nhau lần đầu cô ấy rất ít nói, về sau mới biết là lớn hơn mình một tuổi.” Đó là chia sẻ của chàng võ sĩ Muay Thai Nguyễn Phú Hiển về người “vợ tương lai” của mình.

Nguyễn Phú Hiển: “Muay Thái đã thay đổi cả cuộc đời tôi”
Mãn nhãn những pha đòn của Nguyễn Phú Hiển tại Thai Fight

Đến với nhau qua một người bạn ở Sài Gòn, Nguyễn Phú Hiển cho biết lần đầu gặp nhau không có biết tuổi của nhau, sau này bắt đầu tìm hiểu mới biết “bạn ấy” lớn hơn một tuổi. Cô gái đã khiến cho chàng võ sĩ “sắt đá” Nguyễn Phú Hiển phải rung động là Vũ Thị Thanh Bình, sinh năm 1987 cùng quê Đà Lạt với Phú Hiển.

Chuyện tình đậm chất ngôn tình của chàng võ sĩ Nguyễn Phú Hiển.
Chuyện tình đậm chất ngôn tình của chàng võ sĩ Nguyễn Phú Hiển.

Nguyễn Phú Hiển lại sinh năm 1988, vì thể bạn bè thường trêu chọc tình yêu của đôi lứa là “tình chị em”. Tìm hiểu và yêu nhau trong 4 năm, cùng nhau gắn bó cả hai dường như đã cảm nhận tình cảm của nhau đã đủ “ độ chín” nên quyết định kết hôn.

Chia sẻ về một nửa còn lại, Nguyễn Phú Hiển nói: “Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, tính tình giống hệt tôi…luôn vui vẻ, hòa đồng nhưng nhiều lúc hơi ngang. Nhưng có lẽ chính điều đó đã chinh phục và ngự trị trong trái tim tôi trong suốt khoảng thời gian bên nhau.”

Bạn bè thường trêu Phú Hiển và Thanh Bình là "tình chị em".
Bạn bè thường trêu Phú Hiển và Thanh Bình là “tình chị em”.

Chàng võ sĩ tâm sự: “Tưởng rằng chỉ giống nhau tính cách, không ngờ cô ấy còn có chung sở thích với tôi, cả hai đều thích phượt và phiêu lưu, cùng nhau trải nghiệm những điều thú vị của cuộc sống ở các nẻo đường…”

Nguyễn Phú Hiển và Thanh Bình biết nhau qua một người bạn rồi gặp gỡ ở Sài Gòn.
Nguyễn Phú Hiển và Thanh Bình biết nhau qua một người bạn rồi gặp gỡ ở Sài Gòn.

Vũ Thị Thanh Bình đang hiện công tác tại Đà Lạt, Nguyễn Phú Hiển thì khá là bận rộn với công tác huấn luyện và thi đấu tại TP.HCM, khi được hỏi ở xa nhau như vậy thì hai bạn đã và sẽ giữ lửa tình yêu như thế nào. Cả hai cho biết yêu nhau chân thành, luôn nghĩ và nhớ về nhau thì mọi khoảng cách đều dường như ngắn lại. Trong tình yêu, điều quý giá nhất chính là luôn tin tưởng và hướng về nhau.

Tình yêu đến độ chín, vì thế cả hai đã quyết định tổ chức đám cưới.
Tình yêu đến độ chín, vì thế cả hai đã quyết định tổ chức đám cưới.

Phú Hiển và Thanh Bình dự tính cuối tháng 3 này sẽ tổ chức đám cưới ở quê nhà Đà Lạt. Sau đó đầu tháng 4 sẽ tổ chức ở TP.HCM.

Quang Bình 

Có thể bạn quan tâm: Những pha đánh mãn nhãn của Nguyễn Phú Hiển

[jwplayer player=”1″ mediaid=”97629″]