Võ nhạc Taekwondo “quẩy” phố đi bộ trong ngày xuất quân SEA Games 29

Sáng nay (6/8), Lễ xuất quân và đi bộ đồng hành cổ vũ đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 29 đã được tổ chức tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q1. TP.HCM). Cùng với các tiết mục văn nghệ, đồng diễn Aerobic, thể thao tập thể, diễu hành moto… màn đồng diễn võ nhạc của tuyển quyền Taekwondo Việt Nam đã trở thành điểm nhấn đáng chú ý nhất của buổi lễ.

Taekwondo Việt Nam có tấm vé quý hơn vàng hạng cân 46kg giải VĐTG

VĐV Hồ Thị Kim Ngân: Niềm hy vọng mới của Taekwondo Việt Nam

Với sự góp mặt của hơn 5.000 bao gồm các lãnh đạo địa phương và ngành thể thao Việt Nam, VĐV, HLV và người hâm mộ, Lễ xuất quân đã tổ chức dâng hương trước tượng Bác, các tiết mục động viên tinh thần VĐV. Không chỉ có sự tham dự của các VĐV của đoàn thể thao TP.HCM mà buổi lễ còn quy tụ gần như đầy đủ 200 VĐV khu vực phía Nam – lực lượng tham gia 18/38 môn tại SEA Games, trong đó có nhiều nội dung “vàng” như điền kinh, bơi lội… Trong các môn võ thuật Muay, Fencing (đấu kiếm hiện đại) và Taekwondo là những bộ môn được đánh giá cao nhất.

Đội Taekwondo tập trung từ rất sớm để chuẩn bị.
Trình diễn trước hơn 5.000 VĐV ở các bộ môn và khán giả.
Màn đồng diễn Aerobic.

Phạm Vũ