Võ sĩ quyền Anh Mike Tyson và những bê bối để đời

Mike Tyson sinh năm 1966, là một cựu VĐV quyền Anh người Mỹ. Ông từng là nhà vô địch tuyệt đối hạng nặng ở môn quyền Anh. Ông là một trong ít võ sĩ trẻ nhất giành đai vô địch WBC, WBA, IBF. Ông giành đai vô địch WBC khi mới 20 tuổi. Ông nổi tiếng với phong cách thi đấu hung bạo và đe dọa cũng như hành vi ứng xử thô bạo ngay cả trên sàn đấu và ngoài cuộc đời. Chính vì vậy ông không chỉ nổi tiếng là một tay đấm vĩ đại mà ông còn dính líu đến những vụ bê bối làm “xấu mặt”.

Bị xử thua vì cắn tai đối thủ trên sàn đấu

Trong trận tái đấu với võ sĩ Evander Holyfield năm 1997, Mike Tyson đã bị trọng tài xử thua vì cắn vào tai của Holyfield. Tyson sau đó đã lên tiếng xin lỗi Holyfield nhưng anh thừa nhận lời xin lỗi không chân thành và anh không cảm thấy hối hận về hành động của mình.

cna tai doi thu
Mike Tyson cắn tai đối thủ ngay trên sàn đấu

Chơi trò “cá tháng tư”

Năm 2003, Tyson giới thiệu người hâm mộ hình xăm biểu tượng của bộ lạc Maori xung quang mắt trái. Thế nhưng vào ngày 1/4 (ngày nói dối) Tyson đã tung tin rằng anh sẽ xóa hình xăm nhưng sau đó anh lại thừa nhận anh chỉ nói đùa, và đó là một trò chơi thôi. Hình xăm bị nhiều người chê xấu nhưng nó lại đem may mắn cho anh khi anh được mời tham gia bộ phim Hangover 2.

mike tyson
Hình xăm đem lại vai diễn cho Mike Tyson

Dùng dương vật giả để tránh tội

Tyson thừa nhận trong cuốn tự truyền mới ra mắt rằng anh đã sử dụng cocaine trước một trận đấu và đã “xài” dương vật giả để thử nước tiểu. Tyson dùng nước tiểu “sạch” thuốc của người khác và để sẵn trong dương vật giả nhằm làm sai lệch kết quả thử nghiệm doping

Hiếp dâm và vào tù

Mike Tyson đã thực hiện hành vi hiếp dâm người đẹp da mù Desiree Washington và bị phát tù 6 năm tù giam. Tuy nhiên, may cho anh là án tù được giảm xuống còn 3 năm. Anh vẫn “chai mặt” kêu oan dù anh đã thừa nhận có tấn công cô gái. Năm 1995 anh được thả tự do.

Bạo hành gia đình

Vợ cũ của Tyson là Robin Givens, trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Tyson đã tiết lộ chuyện bạo lực ngay chính ở gia đình mình. Robin Givens thừa nhận cô rất sợ chồng mình vì hành vi đánh đập tàn bạo của chồng.

mike tyson
Mike Tyson có lối chơi tàn bạo, có lẽ vì vậy anh bạo hành ngay cả vợ của mình

Muốn giết chết Razor Ruddock

Năm 1991, Mike Tyson đánh bại Donovan Razor Ruddock trong một trận đấu mà anh đã đấm vỡ hàm, tàn bạo vào đối thủ. Mike thừa nhận trong trận đấu đó tôi muốn giết chết Razor ngay trên võ đài.

Muốn giết Lennox Lewis

Trước trận so găng với Lennox Lewis năm 2002, Tyson tuyên bố ý định của mình: “Tôi sẽ thi đấu một cách chuyên nghiệp nhưng là để giết chết anh ta. Tuy nhiên, kết quả trên võ đài thì hoàn toàn ngược lại, Tyson bị Lewis hạ knockout ở hiệp thứ 8. Và anh lại một lần nữa bị “xấu mặt mày” bởi những phát ngôn ngạo mạn của anh.

Nghiện rượu

Tyson thú nhận rằng anh từng trở thành một con ma men và suýt chút nữa mất mạng vì nghiện rượu.

Là fan của Luis Suarez

Trong khi nhiều CĐV không khỏi phẫn nộ với Suarez vì hành vi cắn vào tay của Ivanovic trong trận đấu giữa Chelsea và Liverpool. Tyson lại lên tiếng ủng hộ tiền đạo người Uruguay. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Tyson trở thành một trong những người theo dõi của Suarez trên Twitter.

ung ho hanh dong can tay
Mike Tyson ủng hộ hành động cắn tay của cầu thủ Luis Suarez và bị người hâm mộ lên án

Trung Võ (Tổng hợp)