Bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu 2016: Võ sĩ Hồ Thị Kim Ngân lần đầu góp mặt

Sáng 30/12, Lễ bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu; VĐV, HLV thể thao Người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2016 đã diễn ra tại Nhà khách TP.HCM. Cuộc bầu chọn do Bộ VH, TT&DL, Tổng cục TDTT, Trung ương Đoàn TNCS HCM, Uỷ Ban Olympic Việt Nam phối hợp cùng Báo Thể thao Việt Nam và Ban Tuyên giáo TW, Đoàn TNCS HCM thực hiện.

Bầu chọn VĐV tiêu biểu 2015: Cơ hội cho Châu Tuyết Vân, Dương Thúy Vi
Gần 2000 võ sinh tham gia Liên hoan Võ cổ truyển TP.HCM mở rộng lần thứ 12

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của ông Mai Bá Hùng – PGĐ Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM, ông Võ Danh Hải – PCT Hiệp hội Võ thuật Thế giới, Trưởng CN phía nam Báo Thể thao Việt Nam, và đông đảo các phóng viên, nhà báo trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Ông Võ Danh Hải - PCT Hiệp hội Võ thuật thế giới, Trưởng CN phía nam báo Thể thao Việt Nam phát biểu tại Lễ bầu chọn.
Ông Võ Danh Hải – PCT Hiệp hội Võ thuật thế giới, Trưởng CN phía nam báo Thể thao Việt Nam phát biểu tại Lễ bầu chọn.

Đến hẹn lại lên, ngay sau khi các sự kiện thể thao trong năm khép lại, trước thềm xuân mới, BTC Cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu; VĐV,HLV thể thao NKT xuất sắc lại tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm những gương mặt xuất sắc của năm 2016. Cuộc bầu chọn năm nay diễn ra ở thời điểm TTVN vừa trải qua một năm với nhiều hoạt động sôi nổi, đạt nhiều thành tích cao trên đấu trường quốc tế. Tiêu biểu là tấm HCV của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại Olympic Rio 2016, VĐV Lê Văn Công giành HCV bộ môn cử tạ tại Paralympic Rio 2016 hay HCV của VĐV Taekwondo Hồ Thị Kim Ngân tại Giải VĐTG…

Đông đảo các phóng viên, nhà báo tham gia cuộc bầu chọn.
Đông đảo các phóng viên, nhà báo tham gia cuộc bầu chọn.

Tiếp nối những kỳ tích của TTVN đã giành được tại Olympic và Paralympic 2016, các VĐV TTVN đã một lần nữa đánh dấu một năm thi đấu thành công bằng việc giành được 52 HCV, 44 HCB, 43 HCĐ để dẫn đầu Đại hội thể thao bãi biển châu Á (ABG5) được tổ chức tại Đà Nẳng.

Bỏ phiếu bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu 2016.
Bỏ phiếu bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu 2016.

Với tấm HCV lịch sử tại Olympic Rio 2016, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được nhận định là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu VĐV xuất sắc nhất năm. Ở bộ môn bóng đá, việc đưa đội tuyển U19 Việt Nam giành vé dự World Cup U20 2017 đã giúp HLV Hoàng Anh Tuấn tạo được tiếng vang lớn và nhận được sự đánh giá cao của các PV, nhà báo.

Bộ môn võ thuật năm 2016 có sự góp mặt của 2 cái tên: Hồ Thị Kim Ngân ở môn Taekwondo và Nguyễn Thị Ngoan ở môn Karetedo (giành HCV giải VĐ trẻ châu Á, HCV giải VĐ ĐNÁ).

Ở nội dung VĐV, HLV thể thao người khuyết tật, ứng cử viên sáng giá thuộc về VĐV Lê Văn Công khi giành HCV ở bộ môn cử tạ tại Paralympic Rio 2016, HCV tại Giải Vô địch cử tạ Cup Thế giới tại Malaysia. Tương tự, HLV của anh là Nguyễn Hồng Phúc cũng là một ứng viên hàng đầu cho danh hiệu HLV tiêu biểu khi giúp các học trò giành được thành tích cao tại Paralympic và Giải VĐTG. Sự góp mặt của VĐV, HLV người khuyết tật không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh cho những thành tích thể thao, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc,là nguồn cổ vũ, động viên những người khuyết tật vượt lên số phận, hòa nhập cộng đồng.

BTC chụp ảnh lưu niệm cùng các phóng viên, nhà báo tham gia cuộc bầu chọn tại TP.HCM.
BTC chụp ảnh lưu niệm cùng các phóng viên, nhà báo tham gia cuộc bầu chọn tại TP.HCM.

Cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu, VĐV, HLV thể thao Người khuyết tật xuất sắc là hoạt động truyền thống diễn ra hàng năm, nhằm tôn vinh những tài năng của Thể thao Việt Nam sau những ngày tập luyện gian khổ và sự nỗ lực cống hiến, mang về những thành tích xuất sắc cho thể thao nước nhà trên đấu trường trong nước và quốc tế.

VoThuat.vn