Buổi họp lãnh đội và bốc thăm Asian Cadet Taekwondo Championship 2017

Sáng nay, ngày 05/06, buổi họp lãnh đội và bóc thăm thi đấu Giải vô địch Taekwondo thiếu niên châu Á đối kháng và quyền lần thứ 2 – Asian Cadet Taekwondo Championship 2017 (Cadet 2017) đã diễn ra tại khách sạn Đệ Nhất, TP.HCM.

Taekwondo Việt Nam đã sẵn sàng cho giải thiếu niên châu Á 2017
Hoa khôi Taekwondo Châu Tuyết Vân toả sáng trong bộ ảnh của BTC Giải quyền bãi biển thế giới

Buổi họp có sự tham dự của: Ông Lee Kyu Seok – Chủ tịch Hiệp hội Taekwondo châu Á (ATU); Ông Poulagar – Phó Chủ tịch Hiệp hội Taekwondo châu Á, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Iran; Ông Trương Ngọc Để – Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam; cùng với một số quan chức của ATU và lãnh đội của tất cả 18 đội tham dự giải lần này.

Giải vô địch Taekwondo thiếu niên châu Á đối kháng và quyền lần thứ 2 được tổ chức tại Nhà thi đấu TDTT Quân Khu 7 từ ngày 6-7/6/2017. Có 176 VĐV đối kháng và 101 VĐV quyền của 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia tranh tài ở 20 nội dung thi đấu đối kháng cá nhân và 9 nội dung thi đấu quyền.

Thời gian này cận với Giải vô địch Taekwondo thế giới được tổ chức tại Muju, Hàn Quốc vào cuối tháng 6/2017. Do đó, các đoàn tham dự gặp không ít khó khăn tuy nhiên các quốc gia mạnh về Taekwondo như: Hàn Quốc, Iran, Thái Lan, Đài Loan, Kazakhstan… đều tham dự.

Hình ảnh tại Buổi họp lãnh đội và bóc thăm Asian Cadet Taekwondo Championship 2017:

Quang cảnh tại Buổi họp lãnh đội và bóc thăm Asian Cadet Taekwondo Championship 2017
Quang cảnh tại Buổi họp lãnh đội và bóc thăm Asian Cadet Taekwondo Championship 2017
Quang cảnh tại Buổi họp lãnh đội và bóc thăm Asian Cadet Taekwondo Championship 2017
Ông Lee Kyu Seok – Chủ tịch Hiệp hội Taekwondo châu Á (ATU); Ông Poulagar – Phó Chủ tịch Hiệp hội Taekwondo châu Á, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Iran; Ông Trương Ngọc Để – Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam
Ông Lee Kyu Seok – Chủ tịch Hiệp hội Taekwondo châu Á (ATU); Ông Poulagar – Phó Chủ tịch Hiệp hội Taekwondo châu Á, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Iran; Ông Trương Ngọc Để – Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam
VĐV Châu Tuyết Vân, đại diện đoàn Việt Nam và đại diện đoàn Philippines
Đại diện đoàn Malaysia và đoàn Đài Loan
Đại diện đoàn Hong Kong và đoàn Thái Lan
Đại diện đoàn Hàn Quốc
Đại diện các đoàn theo dõi rút thăm thi đấu
VĐV Saud Hashil đến từ Arab Saudi

Anh Thư – Tuyên Nguyễn