“Độc cô cầu bại” Duy Nhất vô địch Đại hội võ thuật thế giới

Nguyễn Trần Duy Nhất – võ sĩ được mệnh danh “độc cô cầu bại” của Muay Việt  đã đánh bại võ sĩ người Italia để giành HCV tại Đại hội Võ thuật Thế giới lần thứ I năm 2015 đang diễn ra ở tại Bangkok – Thái Lan.

11006448_598708820266696_3643170061803031968_n
Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất và đồng đội trước giờ G

Đội tuyển Muay của Việt Nam đã thi đấu xuất sắc ở môn Muay Boran khi giành về 5 HCV và 3 HCB. Đặc biệt, “độc cô cầu bại” của làng Muay Việt là Nguyễn Trần Duy Nhất tiếp tục bất bại ở hạng cân sở trường 60 kg của mình. Ở trận đấu đầu tiên anh vượt qua tay đấm người Uzbekistan, sau đó đánh bại võ sĩ chủ nhà Thái Lan ở bán kết. Bước vào trận chung kết, võ sĩ Việt Nam này đánh bại đối thủ đến từ Italia để lên ngôi vô địch.

Duy Nhất giành chiến thắng trước võ sĩ chủ nhà Thái Lan
Duy Nhất giành chiến thắng trước võ sĩ chủ nhà Thái Lan

Trong khi đó, các đồng đội của Nguyễn Trần Duy Nhất là Vòng Kim Quang (54 kg), Nguyễn Tấn Tài (48 kg trẻ), Nguyễn Thị Thanh Trúc (48 kg nữ) và Lê Hoàng Đức (48 kg) cũng vô địch trên võ đài. Việt Nam tranh tài ở 6 môn: Muay, Muay Boran, karatedo, kick – boxing, Taekwondo và Pencak silat.Đội tuyển kick boxing Việt Nam nỗ lực thi đấu và đã giành được 1 HCB và 2 HCĐ.

10989152_922173254493787_6615474169758351915_n
Giây phút đăng quang của Nguyễn Trần Duy Nhất

1960006_922836857760760_6490534809910645334_n
Đội tuyển Việt Nam tham dự Đại hội Võ thuật thế giới

Hôm nay 18/3, các võ sĩ tiếp tục tranh tài ở nội dung bán chuyên nghiệp của môn Muay Thái.

Đại hội Võ thuật Thế giới lần thứ I năm 2015 (World Martial Arts Council Games Thailand 2015) diễn ra từ ngày 12-22/3 tại Bangkok – Thái Lan với hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự ở 10 môn võ thuật. Suốt 10 ngày thi đấu, các môn được tổ chức tại 6 địa điểm riêng biệt thuộc khu Liên hiệp thể thao quốc gia Thái Lan. Nơi đây từng là nơi tổ chức các sự kiện thể thao lớn của châu lục và khu vực như ASIAD, SEA Games.

Quang Bình