Đón chờ Liên hoan võ thuật thế giới TP.HCM lần 1 năm 2015

Với chủ đề “Tinh hoa võ thuật – bản lĩnh hội nhập và phát triển”, Liên hoan Võ thuật thế giới TP.HCM lần I-2015 (The first World Martial Arts Festival – Ho Chi Minh City 2015) dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25-4.

Đây là sự kiện văn hóa-thể thao và du lịch chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), chào mừng sự thành lập của Cộng đồng ASEAN, đồng thời nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ của người Việt Nam, khơi gợi sự quan tâm và lòng yêu mến võ thuật của thanh, thiếu niên, tạo nên một sự kiện mang tầm thế giới để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần khẳng định và nâng cao vị thế cho nền TDTT Việt Nam. Kết hợp với Tổng cục TDTT và Hiệp hội Võ thuật Thế giới (WoMAU), UBND TP.HCM chủ trương tổ chức Liên hoan võ thuật thế giới 2 năm/lần.

Ông Võ Danh Hải – Phó chủ tịch Hiệp hội WoMAU (phía trên bìa trái), ông Chun Jung-Yeap – Phó Tổng thư ký Hiệp hội WoMAU (phía trên ở giữa) ông Trương Ngọc Để – Chủ tịch VTF – Phó giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thành phố (phía trên bìa phải) đã có buổi gặp mặt trao đổi về Chương trình Liên hoan võ thuật Thế giới năm 2015.
Ông Võ Danh Hải – Phó chủ tịch Hiệp hội WoMAU (phía trên bìa trái), ông Chun Jung-Yeap – Phó Tổng thư ký Hiệp hội WoMAU (phía trên ở giữa) ông Trương Ngọc Để – Chủ tịch VTF – Phó giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thành phố (phía trên bìa phải) đã có buổi gặp mặt trao đổi về Chương trình Liên hoan võ thuật Thế giới năm 2015.
Cuộc hội đàm chuẩn bị cho Liên hoan Võ thuật Thế giới năm 2015
Cuộc hội đàm chuẩn bị cho Liên hoan Võ thuật Thế giới năm 2015

Dự kiến sẽ có khoảng 300 khách mời và VĐV tham dự Liên hoan lần thứ nhất này, hướng đến chủ đề: “Tinh hoa Võ thuật – Hội nhập và phát triển”. Khoảng 20 môn võ của các đoàn đến từ 10 nước Đông Nam Á, châu Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Uzbekistan, Ấn Độ), châu Âu (Nga, Pháp), châu Phi (Sudan, Nam Phi), châu Mỹ (Canada, Brazil) cùng 16 đoàn võ thuật Việt Nam. Võ cổ truyền và Vovinam là 2 môn võ chủ lực nhằm giới thiệu tinh hoa võ Việt với bạn bè quốc tế. Bên cạnh nội dung chính của chương trình với những phần thi trình diễn quyền cá nhân và đồng đội, thi đấu giao hữu tranh Cúp võ thuật quốc tế; Liên hoan còn tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, thu hút khác như: chương trình biểu diễn, giao lưu tại các trường Đại học, Trung tâm TDTT, Khu tưởng niệm các Vua Hùng, Đền tưởng niệm Bến Dược, triển lãm 40 năm thành tựu phát triển của nền võ thuật TP.HCM, đặc biệt là các Hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Thành phố, Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG HCM, trường Đại học Tôn Đức Thắng…

IMG_1942
.
IMG_1634
Đoàn Vovinam Việt Nam tham dự Liên hoan Võ thuật Thế giới 2014 tại Hàn Quốc.

Được biết, ngày 7/5/2014, Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật thế giới (WoMAU) Soh Byung Yong và phó chủ tịch Võ Danh Hải cùng Phó tổng thư ký Jung Yeop Chun đã có chuyến viếng thăm và trao đổi hợp tác phát triển võ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhân chuyến công tác này, các lãnh đạo Hiệp hội WoMAU đã hội đàm cùng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận, hai bên đã nhất trí thỏa thuận phối hợp tổ chức Festival Võ thuật thế giới định kỳ nhằm bảo tồn, quảng bá nền văn hóa thượng võ của các quốc gia thành viên WoMAU cũng như tạo ra cơ hội để người dân thành phố Hồ Chí Minh được giao lưu, tìm hiểu các môn võ thuật quốc tế khác.

Thế Hiển