Giao lưu võ thuật tưởng niệm ngày mất Thái tổ Mạc Đăng Dung

Nhân 473 năm ngày mất Thái tổ Mạc Đăng Dung, Trung tâm Nghiên cứu tập luyện và biểu diễn võ thuật lễ hội TP Hải Phòng tổ chức chương trình giao lưu võ thuật tại khu tưởng niệm vương triều Mạc.

Chương trình do Trung tâm phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TP Hải Phòng, BQL Khu Tưởng niệm Vương triều Mạc và Hội đồng Mạc tộc Việt Nam tổ chức, tại khu tưởng niệm vương triều Mạc, xã Ngũ Đoan, Kiến Thụy, Hải Phòng, nhân ngày giỗ đức Thái tổ ( 22/8 Tân Sửu 1541- 22/8 Giáp Ngọ 2014).

Khu tưởng niệm vương triều Mạc
Khu tưởng niệm vương triều Mạc.

Chương trình bao gồm lễ tế dâng vua với đội múa tứ linh và trình tấu thư lên vua, phần thi biểu diễn đại đao (nội dung chính), màn múa lân sư rồng và trống trận, cùng nhiều màn biểu diễn võ thuật đặc sắc khác, do các võ đường tại Hải Phòng trình diễn, thể hiện truyền thống võ đạo và tinh thần dân tộc.

Ngoài chương trình biểu diễn là nét văn hóa đặc sắc trong ngày lễ,đây còn là cơ hội để quảng bá những tinh hoa võ thuật của Hải Phòng với bạn bè trong nước và quốc tế.

Trung tâm nghiên cứu tập luyện và biểu dễn võ thuật lễ hội của Hải Phòng luôn xác định mục tiêu kế thừa và phát huy truyền thống thượng võ của dân tộc, để từ đó hướng sự tập luyện không chỉ nâng cao thể chất mà cả tinh thần võ đạo của võ sinh.

Theo Nhân Dân