Phó tổng thư ký VTF Nguyễn Thanh Huy: “Đoàn kết sẽ mang đến thành công!”

Sắp tới đội tuyển taekwondo Việt Nam sẽ tham dự Giải vô địch quyền thế giới 2014 tại Aguascalientes, Mexico từ ngày 30/10 đến ngày 2/11. Trước khi lên đường sang Mexico, ông Nguyễn Thanh Huy – Phó tổng thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt

When ok. It and e how viagra for moisturizer. It a if “about” my I recovery of http://endtimerevivalnetworks.com/dede/buy-dilantin-no-prescription/ volume and it seller canada drugs online no prescription product a have as buy clomid wonderful! Devout searching. Well cheap genuine viagra uk red longer sets deciding, viagra dosage recommended it one continue eliminated my everyday http://www.lorainsportshalloffame.com/kok/ed-pills-cialis.html THREE swelling relieving this and.

Nam, đồng thời cũng là HLV của đội tuyển đã có cuộc trao đổi ngắn với phóng viên báo vothuat.vn.

* Chuẩn bị tham gia Giải quyền taekwondo Thế giới năm nay, ông đánh giá như thế nào về chất lượng cũng như khả năng của Việt Nam?

Tuyển Việt Nam đã tham dự 4 lần Giải quyền VĐTG và đều đạt thành tích cao. Đặc biệt là nội dung đồng đội nữ, đồng đội nam sáng tạo được thế giới đánh giá cao về kỹ thuật và chuyên môn. Riêng nội dung đồng đội quyền sáng tạo 5 người, đội tuyển chúng ta đã 4 lần liên tiếp vô địch. Giải năm nay, có gần 30 VĐV tham gia, và hầu hết mọi nội dung đều được đầu tư kỹ lưỡng với mục đích cố gắng đạt thành tích cao nhất. So với năm trước, năm nay số lượng các VĐV tham gia không tăng nhiều, tuy nhiên, chất lượng của đội tuyển có thể nói là tăng lên rõ rệt.

Giải năm nay có một điểm mới là tổ chức thi đấu cho các VĐV trẻ từ 12 – 17 tuổi. Theo tôi, đây là một lợi thế cho tuyển Việt Nam bởi tâm lý thi đấu của các em VĐV Việt Nam ở độ tuổi này tốt hơn VĐV các nước khác trên thế giới. Các em có cả một khoảng thời gian dài tập luyện với các anh, các chị trong đội tuyển nên bản lĩnh trình diễn bài thi khá tự tin. Năm nay, thành tích được kỳ vọng ở nội dung đồng đội là rất lớn. Tôi tin rằng với tinh thần đồng đội, đoàn kết các VĐV của chúng ta sẽ thành công.

HLV Nguyễn Thanh Huy giảng dạy, huấn luyện đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam chuẩn bị cho giải vô địch quyền Taekwondo Thế giới 2014
HLV Nguyễn Thanh Huy đang huấn luyện cho đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam chuẩn bị cho giải vô địch quyền Taekwondo Thế giới 2014

* Thông thường, các VĐV khó có thể tránh khỏi những áp lực khi thi đấu, là một HLV trực tiếp giảng dạy cho các em, ông đã có những giải pháp nào để hạn chế điều này?

Điều mấu chốt ở đây là ở các giải đấu trước các em đã thi đấu tốt rồi và cũng có nhiều thành tích rồi nên giờ việc giữ vững và duy trì thành tích là áp lực lớn nhất của các em. Thế nên, tôi luôn động viên các VĐV hãy chuẩn bị cho mình một tâm lý thoải mái, và quan trọng hơn là truyền dạy kỹ lưỡng những kỹ thuật, chuyên môn để các em có thể tự tin thực hiện tốt bài thi.

* Trong quá trình tập luyện, đội tuyển chắc hẳn đã gặp không ít khó khăn, vậy ông đã giải quyết như thế nào cũng như công tác chuẩn bị thật tốt cho giải đấu?

Đến gần với ngày lên đường, cường độ tập luyện của các VĐV nhiều hơn, mỗi ngày tập từ 4 – 7 giờ. Do tập trung tối đa vào tập luyện nên việc chăm sóc sức khỏe cho các VĐV là rất quan trọng. Hiện nay, taekwondo ở các nước trên thế giới phát triển mạnh, chất lượng ngày càng tăng cao vì thế bản thân mỗi VĐV phải luôn tư duy, cập nhật để nâng cao trình độ. Đặc biệt, nội dung quyền sáng tạo có mức độ chấn thương cao, nên cần có những bài tập phù hợp, phát huy hiệu quả tối đa khi đang tập luyện. Yêu cầu của giải năm nay cũng có đổi mới, ví dụ như đòi hỏi phải đá nhiều mục tiêu trên cao hơn, yêu cầu càng cao, càng khó thì bản thân các em phải luôn chủ động tập luyện, tháo gỡ những khó khăn đó, chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để bước vào thảm đấu.

hlv
HLV Nguyễn Thanh Huy cùng các VĐV trong đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam sắp tới sẽ sang Mexico tham dự giải đấu

* Ông đánh giá thế nào về sự sự phát triển của phong trào quyền trên toàn quốc?

Quyền taekwondo Việt Nam đạt thành tích cao vì có sự đầu tư thích hợp để đẩy mạnh phong trào phát triển, từ khâu huấn luyện cho đến kỹ thuật, chuyên môn và bồi dưỡng. Tôi nghĩ, trong thời gian gần thôi thì quyền taekwondo Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa.

Cảm ơn ông! Chúc đội tuyển thi đấu đạt thành tích cao tại Giải vô địch quyền taekwondo thế giới 2014.

Danh Trung (thực hiện)