Sao lớn rủ nhau trở lại, WWE vẫn rớt rating kỷ lục

RAW tuần quan tiếp tục khiến cho giới lãnh đạo WWE cảm thấy vô cùng hoang mang vì sự thờ ơ của khán giả.

5 cuộc chiến đẫm máu trên sàn WWE xem là rợn người

Top những ngôi sao bị WWE “dìm hàng” nhất trong năm 2015

Trước khi RAW tuần qua diễn ra, WWE đã có những chiều bài “quảng bá” nhằm thông báo về một bất ngờ lớn sẽ xuất hiện nhằm lôi kéo người hâm mộ. Tuy nhiên sự xuất hiện của Rhyno để lập team The Extreme cùng Dudley Boyz và Tommy Dreamer, hay Ric Flair đã không đủ giúp WWE hiện thực hóa ý đồ của mình.

Cụ thể Rating show RAW vừa qua đã tiếp tục giảm mạnh với mức 2.15 (tuần trước 2.21). Đây là Rating thấp kỉ lục của show RAW kể từ khi show RAW được phát 3 giờ đồng hồ. Kỉ lục rating thấp nhất của show RAW gần đây nhất là show RAW vào ngày 23/11 với Rating là 2.16.

WWE đang mất dần sức hút mà họ đã phải gầy dựng trong nhiều năm

Đó là về mặt người xem thông qua truyền hình, còn tại khu vực thi đấu, có thông tin cho biết đã có một lượng lớn khán giả đã bỏ về vào giữa show, để lại rất nhiều hàng ghế trống.

Rõ ràng cơn khủng hoảng mà WWE đang phải đối mặt là rất lớn, và nếu không nhanh chóng tìm cách đổi mới, thì thật mà khó nói trước điều gì đang chờ họ ở phía trước.

[jwplayer player=”1″ mediaid=”87795″]

Xuân Anh