Thách đấu Chân Tử Đan: Từ Hiểu Đông đã chọn lầm đối tượng

Sau khi chiến thắng võ sư Ngụy Lôi của Thái Cực quyền Lôi Công chỉ trong 10s, võ sĩ MMA Trung Quốc Từ Hiểu Đông đã trở thành hiện tượng cộng đồng mạng khi lên tiếng chê bai võ thuật Trung Hoa truyền thống, đồng thời lên tiếng thách đấu nhiều cao thủ, trong đó có Chân Tử Đan.

Võ sư MMA muốn đấu Chân Tử Đan, coi thường Thành Long, Lý Liên Kiệt

“Đệ nhất Thiếu Lâm” Yi Long thách đấu cao thủ MMA số 1 Trung Quốc

Xuất thân từ Taekwondo nhưng thành danh nờ Wushu dưới sự đào tạo của tông sư Ngô Bân, Chân Tử Đan trở nên nổi tiếng toàn thế giới nhờ phim võ thuật và được xem như một trong những đại diện đáng chú ý nhất của võ thuật truyền thống Trung Hoa. Trong suốt nửa đầu sự nghiệp võ thuật, Chân Tử Đan rõ ràng hoàn toàn phụ thuộc và sử dụng Wushu trên màn bạc. Có lẽ, đó chính là lý do Từ Hiểu Đông khẳng định việc thách đấu Chân Tử Đan. Chiến thắng Chân Tử Đan là cách dễ nhất để đưa lời tuyên bố “võ hiện đại thắng võ cổ điển” trở nên nổi tiếng.

https://www.youtube.com/watch?v=48XtiS6XH-U

Nhưng có lẽ Từ Hiểu Đông đã buông lời thách đấu đó quá vội vàng mà chưa đọc qua tiểu sử của Chân Tử Đan. Trên thực tế, Chân Tử Đan chỉ là đại diện cho võ thuật truyền thống Trung Quốc trên phim. Ngoài đời, anh tập luyện rất nhiều môn võ thuật hiện đại và đã đạt đẳng cấp cao.

Chân Tử Đan ở tuổi 53 với thể chất khiến thanh niên phải hổ thẹn.

Trong số đó, anh đã đạt tới đai tím Brazilian Jiujitsu, một trong những bộ môn được xem như nền tảng bắt buộc của MMA. Đai tím BJJ vẫn không thể so sánh được nhiều với các võ sĩ chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế, nhưng hoàn toàn đủ để gây khó khăn với các võ sĩ tầm cỡ Từ Hiểu Đông. Ngoài ra, anh còn tập luyện Muay Thái, Kickboxing trong nhiều năm trời và giữ 6 đẳng đai đen Taekwondo. Trước đây, ngôi sao điện ảnh sinh năm 1963 này từng cho biết: “Nếu như không quá lấn sâu vào điện ảnh, có lẽ tôi đã thi đấu MMA”.

Như vậy, dù trận đấu giữa Từ Hiểu Đông và Chân Tử Đan rất khó diễn ra (do sự cách biệt địa vị của hai người), nhưng chắc chắn Chân Tử Đan sẽ là một đối thủ khó và không dễ bị Hiểu Đông đánh bại chóng vánh như Lôi Công. Giờ đây, ở tuổi 53, Chân tử Đan vẫn thường xuyên tập luyện và giữ được thể chất cường tráng.

Phạm Vũ