Tay đấm 23 tuổi Hồng Đào thích “bạo lực” nên đã chọn Boxing

Nữ võ sĩ của đoàn Quân Đội Lê Thị Hồng Đào đã giành phần thắng thuyết phục trước đối thủ là Sớ Thị Dung của đoàn CAND trong ngày thi đấu vòng loại (19/9) Giải Boxing, Võ thuật cổ truyền tranh đai Let’s Viet năm 2015.

Lừu Thị Duyên so găng với bạn thân Nguyễn Thị Ngọc
Lê Hoàng Đức – lựa chọn an toàn cho cuộc Thách đấu may rủi

Cuộc chiến giữa Sớ Thị Dung và Lê Thị Hồng Đào ở hạng cân 60 kg có thể nói là “cân tài cân sức”. Bởi xét về thể hình thì Sớ Thị Dung dù  nhỏ tuổi nhưng cũng có thể hình không thua kém gì đàn chị Lê Thị Hồng Đào.

Có thể nhận thấy hai võ sĩ có thể hình tương đối “cân tài sân sức”
Có thể nhận thấy hai võ sĩ có thể hình tương đối “cân tài sân sức”

Khán giả theo dõi trận đấu cũng nhận thấy hai võ sĩ luôn đáp trả nhau “ăn miếng trả miếng” bằng những đòn uy lực vào đối phương. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và thế mạnh sân nhà, Hồng Đào tự tin và có nhiều cú dứt điểm hiệu quả và ghi điểm.

Về đối thủ của mình, nữ võ sĩ Hồng Đào cho biết: “Đối thủ của em hôm nay dù nhỏ tuổi nhưng rất là mạnh, cô ấy có lối đánh cũng rất tốt, đặc biệt là các đòn tay sau của cô ấy rất mạnh, rất có lực. Em cũng sớm nhận ra điều đó và đã dùng thế mạnh của mình là các đòn móc phải để khắc chế lại.”

Hồng Đào (xanh)  có những pha đòn hiệu quả và ghi điểm
Hồng Đào (xanh) có những pha đòn hiệu quả và ghi điểm

Chia sẻ thêm: “Đây mới chỉ là bước đầu tiên của một mùa giải nhưng chiến thắng lần này thực sự cho em cảm thấy rất hạnh phúc, có lẽ sự nỗ lực của em  đã được đền đáp, em cần phải cố gắng hơn nữa. Em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các thầy trong Ban huấn luyện, thầy Huỳnh Viết Khánh, Lê Văn Hay và thầy Lê Văn Phương đã chỉ bảo và cho em những lời khuyên bổ ích trong thi đấu và tập luyện .”

Nữ võ sĩ 23 tuổi đến với bộ môn Boxing như đã được sắp đặt từ trước, bởi dù là một người con gái nhưng Hồng Đào đã rất thích học võ từ rất sớm, cô dí dỏm nói về mình rằng: “Cái gì mà “bạo lực” là em thích…và Boxing là sự lựa chọn phù hợp đối với em.”

Hồng Đào chia sẻ cô tận dụng triệt để đòn sở trường là các đòn móc
Lê Thị Hồng Đào chia sẻ cô tận dụng triệt để đòn sở trường là các đòn móc

Trước khi đến với quyền Anh, Hồng Đào bén duyên với môn Võ thuật cổ truyền trước, sau đó được một người anh giới thiệu đến với Boxing, nên cô đã quyết định chuyển sang bộ môn này. Hồng Đào chia sẻ cảm xúc những ngày đầu tập luyện Boxing: “Thời gian đầu mới làm quen với Boxing, em liên tục bị thương và rất mệt mỏi, nhưng mà vì đã có học võ cổ truyền trước đó nên những khó khăn đó cũng không có gì cả, nhờ sự cố gắng của bản thân với các anh chị cùng tập luyện giúp đỡ nên em cũng nhanh chóng bắt nhịp với bộ môn này”.

Trong quyền Anh, “bông hồng thép” Hồng Đào rất thích lối đánh của võ sĩ quyền Anh nổi tiếng, tay đấm người Philippines Manny Pacquiao. Đào cho biết cô rất thích lối đánh của nam võ sĩ lừng danh này, cô học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm cũng như chiến thuật thi đấu trong mỗi lần theo dõi các trận đấu của Pacquiao.

Lê Thị Hồng Đào được trọng tài xướng tên người thắng cuộc
Lê Thị Hồng Đào được trọng tài xướng tên người thắng cuộc

Ngoài ra, ngày thi đấu 19/9 Giải võ thuật tranh đai Lets Viet còn đem đến một trận “Thách đấu” tranh giải thưởng Number One đầy kịch tính giữa hai võ sĩ Muay Thai Lê Hoàng Đức (CLB Phú Nhuận) và Liemphetnoy (Lào). Trước giờ G, võ sĩ Việt Nam gây ấn tượng với bảng thành tích “hoành tráng” khi anh từng Vô địch quốc gia 5 năm liên tiếp (2011, 2012, 2013, 2014 và 2015). Không những thế, thành tích của võ sĩ sinh năm 1991 này còn đạt cấp quốc tế khi từng là quán quân tại giải Vô địch châu Á 2012 và Vô địch thế giới 2015. Tuy nhiên, Liemphetnoy từng giành được chiến thắng trước Hoàng Đức tại Sea Games 27 (Myanmar). Tái ngộ tại võ đài Let’s Viet, cả hai đều trong tư thế quyết thắng nên thế trận diễn ra hết sức nghẹt thở. Tuy nhiên, chiến thắng chung cuộc đã thuộc về Hoàng Đức.

Xem lại clip Highlight trận chiến giữa Lê Thị Hồng Đào và Sớ Thị Dung:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”71325″]

Quang Bình
Ảnh: Chánh Tâm