Muay Thái xuất chiêu tại lễ Songkran trường ĐH Tôn Đức Thắng

Ngày 14/4 vừa qua, Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã tổ chức “Lễ hội giao lưu văn hóa và thể thao Việt-Thái-Lào 2017” nhân dịp mừng Songkran – tết cổ truyền của người dân Thái Lan và Lào.

Hội thao ĐH Tôn Đức Thắng: “Võ tự do sẽ quay trở lại”

Nữ sinh ĐH Tôn Đức Thắng 1 mình “cân” 2 tên cướp

Khác với văn hóa nhiều nước Á Đông, người Lào và Thái Lan tổ chức Tết vào khoảng tháng 4, gọi là tết Songkran (Thái Lan) hoặc Bun Pi Mai (Lào và một phần Thái Lan). Do văn hóa đặc trưng gắn liền với Phật giáo nên các hoạt động văn hóa của người Lào – Thái không gắn liền với Âm lịch (như người Việt Nam, người Hoa…) mà gắn liền với Phật Lịch, theo đó lấy ngày đản sanh của đức Phật làm ngày kỷ niệm năm mới. Tết Songkran gắn liền với nghi thức té nước vào nhau với ý nghĩa cầu may, gột bỏ tội lỗi và những điều xui rủi.

Chương trình văn nghệ giao lưu.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức lễ Songkran với mục đích chính là tạo sân chơi cho chính các sinh viên Lào – Thái Lan đang theo học tại trường, giúp họ có được không khí Tết như ở quê nhà, đồng thời biến sự kiện trở thành một buổi giao lưu văn hóa, giúp sinh viên trường tìm hiểu về những nét văn hóa đặc sắc Lào – Thái Lan. Đây là một trong số rất nhiều sự kiện văn hóa – thể thao – giải trí được trường ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức hằng năm.

Muay Thái cùng các môn võ biểu diễn tại Lễ hội
Ngoài các võ vinh Muay đang tập luyện tại trường, các võ sĩ Muay T hái của CLB No1 Muay Club cũng tham gia biểu diễn.

Lễ hội không chỉ thu hút sự tham gia của hàng ngàn sinh viên Việt Nam – Lào – Thái Lan đang theo học tại trường mà còn có sự góp mặt của TS. Trần Trọng Đạo, Phó hiệu trưởng, Viện trưởng Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế.ĐH Tôn Đức Thắng; đại diện Lãnh sự quán Lào và Thái Lan tại Việt Nam, Tiến sĩ Sakchai Pitakwong, Trưởng khoa Khoa khoa khọc thể thao- Trường Đại học Burapha-Thái Lan; Tiến sĩ. Pavinee Chumjai, Giám đốc Khu liên hợp thể thao của Trường Đại học Mae Fah Luang cùng các đại diện tài trợ.

Tục cột chỉ cầu may của người Thái – Lào được tổ chức trong nhiều sự kiện văn hóa, trong đó có Songkran.
Hội chợ sinh viên.

Không chỉ tổ chức các nghi lễ quan trọng của văn hóa Thái Lan – Lào như lễ té nước, tắm phật, Bak Khen (cột chỉ tay), Lễ hội còn có những màn trình diễn võ thuật đặc sắc ở các bộ môn Vovinam, Võ cổ truyền và đặc biệt là Muay – môn võ luôn hiện diện trong mọi hoạt động văn hóa hai miền đất Lào – Thái.

Phạm Vũ