Những bức ảnh khiến bạn sẵn sàng nộp đơn học Tổ chức sự kiện

Một lần nữa, tại Hội thao ĐH Tôn Đức Thắng 2017, màu áo đỏ của Sport Event Team (Đội tổ chức sự kiện) tiếp tục chứng minh bản lĩnh, sự sáng tạo, kỹ năng và khả năng làm việc thực tế ngay từ khi còn được đào tạo tại trường.

Nữ sinh ĐH Tôn Đức Thắng hào hứng với khóa tự vệ nữ
Cơ hội vàng cho chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện

Sáng 9/4, Hội thao Sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDT Games) lần 4 chính thức được khai mạc tại sân vận động của trường với sự tham gia của hơn 5000 sinh viên, 1.500 VĐV từ 17 đơn vị khoa, trung tâm và sinh viên quốc tế. Toàn bộ các hoạt động của Hội thao như các lễ Khai mạc – Bế mạc, các buổi thi đấu cũng như việc quản lý tổ chức hội thao đều được thực hiện bởi chính các sinh viên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện đang theo học tại trường.

Khởi động mùa tuyển sinh 2017, ĐH Tôn Đức Thắng đặc biệt chú trọng đến ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện – ngành học đang là một trong những “mũi nhọn” của trường.

Sport Event Team - đội ngũ đại diện cho sức sống và bản lĩnh của sinh viên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện Đh Tôn Đức Thắng.
Sport Event Team – đội ngũ đại diện cho sức sống và bản lĩnh của sinh viên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện Đh Tôn Đức Thắng.

Trong những năm qua, ĐH Tôn Đức Thắng nổi lên như một hiện tượng của làng thể thao học sinh – sinh viên TP.HCM. Tương xứng với cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể thao đạt chuẩn quốc tế, trường có tỷ lệ sinh viên tham gia thể thao rất cao, chia đều trong 13 bộ môn thể thao tự chọn (trong đó có 7 môn võ thuật), 100% sinh viên ra trường biết bơi lội.

Thầy và trò ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện .
Thầy và trò ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện .

Tuy không phải trường ĐH duy nhất có đào tạo ngành Quản lý thể thao nhưng ĐH Tôn Đức Thắng là nơi đầu tiên tiến xa trên con đường ddào tạo nguồn nhân lực phục vụ nền thể thao quốc gia. Bên cạnh việc đào tạo lý thuyết, sinh viên ngành Quản lý thể thao ĐH Tôn Đức Thắng có cơ hội tiếp cận sâu sát với thực tiễn, cụ thể

  • 4 học phần thực tập thực tế
  • Trên 50% các môn học chuyên ngành được liên kết đào tạo với doanh nghiệp
  • Thường xuyên được tham gia tổ chức nhiều sự kiện cấp trường, thành phố và quốc gia Nhận học bổng học tập tại Thái Lan, Đài Loan, Malaysia, Hàn Quốc…
  • Thường xuyên được học tập và làm việc với các giáo sư nước ngoài, giao lưu với sinh viên quốc tế
Rời khỏi bàn giấy, sinh viên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện luôn có cơ hội thử sức mình ngay lập tức trong các hoạt động thể thao thực tế.
Rời khỏi bàn giấy, sinh viên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện luôn có cơ hội thử sức mình ngay lập tức trong các hoạt động thể thao thực tế. Màu áo SET (Sport Event Team) đã trở nên quen thuộc trong nhiều sự kiện thể thao sinh viên nói chung và ĐH Tôn Đức Thắng nói riêng.

tdt-run

Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường và thậm chí chưa bắt đầu mùa thực tập, các sinh viên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện đã có điều kiện trực tiếp tham gia trau dồi kinh nghiệm bằng việc tự tham gia tổ chức nhiều sự kiện thể thao – giải trí. Trong số đó, có rất nhiều sự kiện lớn và gây ấn tượng với cộng đồng như  Sau nhiều sự kiện lớn như Giải Vô địch cúp các CLB Muay Toàn Quốc (2016). Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM 2016, Hội thao ĐH Tôn Đức Thắng…

img_6500

img_6493

Bên cạnh chương trình đào tạo sâu sát với thực tiễn, 23 CLB ngoại khóa thể thao do chính các sinh viên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện điều hành còn thay lời khẳng định cho chất lượng sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, một thế hệ năng nổ, sáng tạo, giàu kinh nghiệm thực ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sự khẳng định ấy gián tiếp định hình nguồn nhân lực dồi dào, chuyên nghiệp và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu xã hội.

ĐH Tôn Đức Thắng đề cao vai trò xã hội của sinh viên nngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện. Trường luôn đặt tiêu chí đào tạo một lực lượng sinh viên có thực tài, chuyên nghiệp và sâu sát với công việc.
ĐH Tôn Đức Thắng đề cao vai trò xã hội của sinh viên nngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện. Trường luôn đặt tiêu chí đào tạo một lực lượng sinh viên có thực tài, chuyên nghiệp và sâu sát với công việc.
Cùng bóng đá khám phá Euro, một trong những sự kiện đáng nhớ nhất từng được tổ chức bởi các sinh viên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện.
Cùng bóng đá khám phá Euro, một trong những sự kiện đáng nhớ nhất từng được tổ chức bởi các sinh viên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện.

Nếu như lời đòi hỏi “kinh nghiệm” luôn là nỗi lo của các sinh viên mới ra trường thì ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện của ĐH Tôn Đức Thắng là một ngoại lệ. Tự nguyện tham gia tổ chức các hoạt động thể thao, các sinh viên ngành hoàn toàn có thể tự tin ra trường với một hồ sơ ấn tượng, bao gồm thành tích tham gia tổ chức hàng chục sự kiện thể thao cấp trường, khu vực và quốc gia. Đó là điểm ấn tượng nhất, đặc biệt nhất mà mỗi sinh viên luôn kỳ vọng vào ngành học của mình.

https://www.youtube.com/watch?v=pAgs8ytuL9g

Phạm Vũ