Võ sĩ của Quân đoàn 4 thắng “sát nút” đối thủ đoàn Bình Phước

Với bản lĩnh thi đấu quyết liệt, võ sĩ Lê Xuân Dương (Quân đoàn 4) đã giành chiến thắng trước võ sĩ Lê Văn Học (Bình Phước) trong trận thách đấu giải Võ cổ truyền tranh đai vô địch Let’s Viet với điểm số sát nút 3 – 2.

Thách đấu Muay Thái: hai “kẻ ngoại đạo” hội ngộ trên sàn Muay
Công Minh – Trung Hậu: Cuộc chiến của 2 “gã khổng lồ”

Trong ngày thi đấu hôm nay 21/11 tại giải Boxing, Võ thuật cổ truyền tranh đai vô địch Let’s Viet năm 2015 đã diễn trận thách đấu vô cùng hấp dẫn giữa Lê Xuân Dương (Quân đoàn 4) và Lê Văn Học (Bình Phước). Chính vì là trận thách đấu nên cả hai võ sĩ đã không khoan nhượng, thi đấu hết sức mình cống hiến cho khán giả một trận đấu đúng “chất” và mãn nhãn.

Lê Xuân Dương ở góc đài màu xanh, Lê Văn Học ở góc đài màu đỏ.
Lê Xuân Dương ở góc đài màu xanh, Lê Văn Học ở góc đài màu đỏ.

Mặc dù trước trận đấu võ sĩ Lê Văn Học có phần áp đảo tay đấm của Quân đoàn 4, võ sĩ Lê Xuân Dương liên tục bị bắt chân và rơi vào thế bị động. Tuy nhiên sau đó, võ sĩ Lê Xuân Dương dường như đã bắt nhịp được trận đấu và đã nhanh chóng lấy lại thế trận.

Hiệp 1, hai võ sĩ tỏ ra sung sức, liên tiếp tung đòn vào đối thủ
Hiệp 1, hai võ sĩ tỏ ra sung sức, liên tiếp tung đòn vào đối thủ

Theo như nam võ sĩ Xuân Dương chia sẻ thì chiến thắng của anh trước võ sĩ Lê Văn Học thực sự khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì khi nhận lời thách đấu của võ sĩ Văn Học, anh đã không có được nhiều thời gian chuẩn bị, chỉ trong 3 ngày anh phải gấp rút cùng thầy tập luyện để đạt phong độ tốt nhất cho trận đấu diễn ra ngày hôm nay.

Một trong những pha giao tranh quyết liệt giữa hai võ sĩ
Một trong những pha giao tranh quyết liệt giữa hai võ sĩ

Tay đấm đến từ Quân đoàn 4 cũng tiết lộ thêm: “Tôi đặt nhiều quyết tâm vào trận đấu này lắm, một phần vì trước đó cũng có võ sĩ của Quân đoàn 4 tham dự giải đấu này nhưng không may mắn giành chiến thắng, chính điều đó đã thúc giục và tạo nên nguồn động lực cho tôi cố gắng thi đấu”.

Lê Xuân Dương không có nhiều thời gian chuẩn bị cho trận thách đấu ngày hôm nay.
Lê Xuân Dương không có nhiều thời gian chuẩn bị cho trận thách đấu ngày hôm nay.

Nhận xét về đối thủ võ sĩ Lê Văn Học, Lê Xuân Dương cho biết: “Với Văn Học, anh ấy có lối di chuyển chưa được tốt lắm, cách ra đòn của của Văn Học cũng chưa được hợp lý. Tuy nhiên, điểm mạnh của Lê Văn Học mà tôi phải để ý và cẩn trọng đó chính là các đòn tay. Khoảnh khắc tôi nhớ nhất trong trận đấu này chính là ở gần cuối hiệp 3, lúc đó thể lực tôi bị giảm sút rất nhiều nhưng nghe ở dưới khán giả cổ vũ tên mình nên không hiểu sao lúc đó tôi không còn cảm thấy mệt mỏi gì cả và cứ thế mà đánh cho hết trận thôi.”

Lê Xuân Dương có lợi thế là các đòn chân và anh đã phát huy hiệu quả tối đa để ghi điểm
Lê Xuân Dương có lợi thế là các đòn chân và anh đã phát huy hiệu quả tối đa để ghi điểm

Lê Xuân Dương sinh năm 1993, là võ sĩ Võ cổ truyền thuộc Quân đoàn 4. Anh quê ở Bình Thuận và đã có những thành tích đáng chú ý với bộ môn Võ thuật cổ truyền.  Gắn bó với môn võ dân tộc – võ cổ truyền 3 năm, Lê Xuân Dương đã giành được 1 HCĐ ở giải Cúp các CLB mạnh và HCB giải toàn quân năm 2014.

Trọng tài xướng tên Lê Xuân Dương giành chiến thắng
Trọng tài xướng tên Lê Xuân Dương giành chiến thắng

Lê Xuân Dương chia sẻ về cơ duyên anh đến môn võ cổ truyền rằng: “Dĩ nhiên khi mình đến với điều gì đó thì yếu tốt bắt đầu chính là đam mê, với Võ cổ truyền thì không chỉ dừng lại đam mê mà còn là sự an toàn, sức khỏe và hơn hết là nó giúp tôi có khả năng tự bảo vệ cho bản thân mình.”

Xem lại video clip trận đấu giữa Lê Xuân Dương và Lê Văn Học:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”83762″]

Quang Bình
Ảnh: Tô Đạt