Cảnh sát Mỹ làm trọng tài cho công dân đánh nhau

Ở tiểu bang Washington, công dân được phép đánh nhau ngay ngoài đường phố nếu như có cảnh sát ở đó làm trọng tài, tất nhiên là trận đấu tay đôi.

Trận thắng đáng xấu hổ trong sự nghiệp Boxing của Mayweather
Kỹ thuật tự vệ: Cách thoát hiểm khi bị tấn công bằng súng

Luật ở Washinton cho phép hai người giải quyết mâu thuẫn bằng cách so nắm đấm dưới sự giám sát của cảnh sát và sự đồng ý từ hai bên.

mutual-combat-law-660x400
Miễn là một trận đấu tay đôi công bằng đều được pháp luật thông qua

Theo giải thích của các nhà làm luật, đánh nhau là cách con người giải quyết xung đột trước cả khi con người tìm ra lửa, thế nên nếu cả hai có thể giải quyết xung đột bằng cách thi đấu thì đây là một chuyện “tốt”. Tuy nhiên không phải ai cũng có danh dự của một đấu sĩ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau trận đấu nếu một bên vẫn còn “cay cú”.

Ở Seattle phía tây nước Mỹ, có bộ luật cho phép hai người trưởng thành thi đấu với nhau nếu cả hai tự nguyện. Cả hai không được mang vũ khí lên sàn đấu, được quyền đánh tự do miễn sao không vượt quá hành vi luật pháp cho phép.

Qzsis9ft_400x400
anh hùng đường phố Phoenix Jones

Trong chương trình Real Super Heroes, có cảnh anh hùng đường phố Phoenix Jones được cảnh sát cho quyền giải quyết mâu thuẫn với một tay côn đồ phân biệt chủng tộc dưới sự kiểm soát của cảnh sát.

Phoenix Jones được cảnh sát cho phép giải quyết xung đột bằng nắm đấm

https://www.youtube.com/watch?v=KHiKGe52D8o&feature=youtu.be

Quang Lữ