Có thể bạn chưa biết: Côn nhị khúc bị cấm mang lên máy bay

Gậy đánh golf, dao, xe đẩy em bé, kềm cắt móng, bình xịt hơi cay, pháo hoa,…là những vật dụng bị cấm mang lên máy bay ở một số hãng tại các quốc gia.

Tròn mắt bé trai 4 tuổi múa côn nhị khúc điêu luyện
Thưởng thức những đường côn nhị khúc đầy ảo diệu

1. Xe trượt 2 bánh Hoverboards

Dù rất được giới trẻ yêu thích, loại phương tiện này không được hoan nghênh trên bầu trời. Hầu hết các hãng hàng không đều đã ban hành lệnh cấm đối với Hoverboards. Không chỉ vậy, tất cả các loại xe có gắn động cơ như xe điện 2 bánh và xe đạp điện cũng không nằm ngoài danh sách cấm.

2. Bộ gậy đánh Golf

Để đảm bảo an toàn cho chuyến bay, tất cả các dụng cụ thể thao đều bị cấm mang theo, ngay cả khi đã được đóng gói.

3. Dao lưu niệm

Các loại dao truyền thống của Đông Nam Á là những món quà lưu niệm rất độc đáo, tuy nhiên chắc chắn đồ dùng này sẽ không qua được cửa kiểm tra an ninh của máy bay. Vì vậy, nếu không muốn bị tịch thu, bạn nên tránh mang theo bên mình các loại dao găm hay dao bỏ túi.f1

4. Xe đẩy em bé

Trên thực tế, không phải tất cả các hãng hàng không đều cho phép hành khách mang xe đẩy em bé lên máy bay. Loại xe đẩy này bị cấm ở Air Asia trong khi Malaysia Airlines chấp nhận cho hành khách đầu tiên đăng ký. Malindo Air chỉ cho phép loại xe đẩy có gắn ô và phải được xếp gọn trong khoang hạng thương gia. Có rất nhiều quy định khác nhau về vật dụng này nên bạn cần kiểm tra trên các trang web của hãng trước khi khởi hành.

5. Côn nhị khúc

Bạn sẽ phải thất vọng nếu muốn mang một chiếc côn nhị khúc lên máy bay. Malaysia cấm tất cả các loại vũ khí dùng trong võ thuật, kể cả côn nhị khúc. Dù bạn là một chuyên gia võ thuật thì cũng không có ngoại lệ.

f3

6. Dụng cụ mở nắp chai

Dụng cụ mở nắp chai là một đồ vật không thể thiếu cho một chuyến đi biển. Đồ dùng này có vẻ khá vô hại tuy nhiên bạn có thể vô tình bị thương vì độ “nhọn và bén” của nó. Vậy nên, nếu muốn mang theo bên mình, bạn sẽ không thể bay lên bầu trời được.

7. Súng đồ chơi

Các món đồ chơi luôn không thể thiếu nếu cha mẹ muốn giữ trẻ ngồi yên trong suốt chuyến bay. Tuy nhiên, súng đồ chơi và tất cả các đồ vật có hình dạng súng đều bị nghiêm cấm trên máy bay. Bạn cũng đừng vì vậy mà quá lo lắng, iPad hay các loại đồ chơi khác chắc chắn sẽ làm hài lòng đám trẻ.

8. Kềm cắt móng

Các món đồ chơi luôn không thể thiếu nếu cha mẹ muốn giữ trẻ ngồi yên trong suốt chuyến bay. Tuy nhiên, súng đồ chơi và tất cả các đồ vật có hình dạng súng đều bị nghiêm cấm trên máy bay. Bạn cũng đừng vì vậy mà quá lo lắng, iPad hay các loại đồ chơi khác chắc chắn sẽ làm hài lòng đám trẻ.

9. Bình xịt hơi cay

Bình xịt hơi cay là dụng cụ phòng thân rất hữu ích cho các hành khách nữ, nhưng nó bị cấm trên máy bay. Tốt hơn hết, bạn nên mua bình xịt hơi cay sau khi xuống máy bay, bạn cũng nên lưu ý quy định về loại vật dụng này tại đất nước bạn muốn ghé thăm.

10. Pháo hoa

Bạn muốn mang theo một vài quả pháo party poppers để góp vui vào buổi tiệc sinh nhật của mình? Tuy nhiên, loại pháo này cũng bị cấm mang lên máy bay vì nó có thể làm giật mình các hành khách khác trên chuyến bay của bạn. Thay vào đó, mời mọi người một ly sâm-banh cũng không phải là một ý tưởng tồi để chúc mừng sinh nhật.

Theo Laodong.com.vn