Sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng thực hành kỹ năng truyền thông & thể thao

Chiều nay (26/7), Khoa Khoa học thể thao trường ĐH Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi trao đổi chuyên đề “Truyền thông thể thao” với sự hướng dẫn, chia sẻ từ Tiến sĩ – Nhà báo Võ Danh Hải (Phó Chủ Tịch Hiệp hội Võ thuật Thế giới, Trưởng chi nhánh phía Nam báo Thể thao Việt Nam).

ĐH Tôn Đức Thắng: Hoạt động truyền thông và sứ mệnh trong tổ chức thể thao

Võ thuật “góp lửa” hội thao sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng – TDT Games

Khoa Khoa học thể thao (bao gồm Ngành Kinh doanh thể thao – tổ chức sự kiện và Ngành quản lý thể thao) là một trong những ngành học mới lạ của ĐH Tôn Đức Thắng, được xây dựng trên giáo trình của nhiều trường Đại học thể thao danh tiếng từ Mỹ, Đài Loan… và thường xuyên được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cùng các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực liên quan.

Với kinh nghiệm là người hoạt động trên cả lĩnh vực truyền thông (Trưởng chi nhánh phía Nam báo Thể thao Việt Nam) và tổ chức sự kiện thể thao (cố vấn, tổ chức các sự kiện như Đấu trường Thép, Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM 2016, Kỷ niệm 20 năm thành lập Liên đoàn Taekwondo Việt Nam), TS.Võ Danh Hải chia sẻ nhiều thông tin, kinh nghiệm quý giá, đồng thời đề cao vai trò của lĩnh vực truyền thông trong sự nghiệp phát triển hoạt động thể thao.

Tiến sĩ – Nhà báo Võ Danh Hải

Cũng trong buổi trao đổi chuyên đề, Tiến sĩ – Nhà báo Võ Danh Hải nêu rõ những điều kiện, cơ hội và cả thách thức của lĩnh vực truyền thông thể thao thời đại mới. Với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống truyền thông cá nhân (mạng xã hội, blog…), những chuyển biến mạnh mẽ giữa cách thức truyền thông truyền thống và hiện đại, việc học và làm việc trong ngành truyền thông thể thao đòi hỏi một nguồn nhân lực mới với kiến thức và tư duy được cập nhật liên tục.

Buổi giao lưu chuyên đề đề cập đến nhiều vấn đề mới mẻ của lĩnh vực truyền thông thể thao.

Đánh giá về chất lượng sinh viên khoa Khoa học thể thao của ĐH Tôn Đức Thắng, Tiến sĩ Võ Danh Hải bày tỏ sự ấn tượng đặc biệt với khả năng tiếp thu và thích ứng những kiến thức mới của sinh viên. “Truyền thông và thể thao đều là những lĩnh vực thay đổi rất nhanh theo thời gian. Bên cạnh đào tạo các kiến thức cơ bản, việc tạo điều kiện cho các sinh viên tiếp cận những nhân vật, tư tưởng và nguồn kinh nghiệm mới là bước đi đúng đắn và hiệu quả của ĐH Tôn Đức Thắng” – ông Võ Danh Hải nhận định.

Kiện tướng Taekwondo Thế giới Nguyễn Thị Mộng Quỳnh cũng tham dự buổi giao lưu. Cô hiện là sinh viên khoa Khoa học Thể thao ĐH TĐT.

Cuối buổi trao đổi chuyên môn, khoa Khoa học Thể thao và VoThuat.VN cũng sẽ tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến chủ đề “Võ thuật và cuộc sống” với sự tham gia của ngôi sao Taekwondo Châu Tuyết Vân (hiện cũng đang là sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng), Kiện tướng Muay Nguyễn Phú Hiển và Nhà báo – dịch giả Trần Minh, người vừa hoàn thành bản dịch của một trong những cuốn tự truyền được làng võ chú ý nhất những năm gần đây: Mike Tyson – Sự thật trần trụi. Buổi giao lưu  sẽ được trực tiếp trên Diễn đàn võ thuật – Fanpage võ thuật lớn nhất hiện nay với hơn 500.000 người theo dõi và đồng thời được sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng phân tích, tường thuật và đưa tin như bài tập thực hành cho buổi học.

Sinh viên khoa Khoa học thể thao tích cực trao đổi chuẩn bị câu hỏi cho buổi giao lưu.
Nhà báo Trần Minh ký tặng sách.
Dịch giả Trần Minh tặng sách cho sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng.
Thạc sĩ Nguyễn Văn Bắc (thứ hai từ phải qua) – trưởng khoa Khoa học thể thao nhận sách tặng từ dịch giả Trần Minh.
Nguyễn Phú Hiểu, Châu Tuyết Vân và nhà báo Trần Minh trả lời câu hỏi của các sinh viên khoa Khoa học thể thao.

Y.N