Tiệt Quyền Đạo: ‘Võ thuật là nghệ thuật thể hiện bản thân’

Đó là câu khẩu hiệu và cũng là một trong những tôn chỉ hàng đầu mà truyền sư Đào Ngọc Tuấn muốn các võ sinh nắm vững khi bước vào tập luyện tại Võ đường Tiệt Quyền Đạo.

Việt Nam Võ Đạo-Tây Sơn Bình Định: Võ thuật gắn với đạo làm người
Video: Môn phái Thanh Long Võ Đạo – Tinh hoa võ Việt

Tiệt quyền đạo được Lý Tiểu Long sáng lập vào những năm 1969 sau thời gian dài nghiên cứu về võ thuật trên hai phương diện lý thuyết và thực tiễn. Cốt lõi của Tiệt quyền đạo là Vịnh Xuân Quyền – môn võ được huyền thoại họ Lý học từ sư phụ Diệp Vấn.

Lý Tiểu Long kết hợp tinh hoa từ nhiều môn võ khác nhau để hình thành nên Tiệt quyền đạo với hệ thống đòn thế đơn giản nhưng đầy thực dụng. Theo dõi Lý Tiểu Long đi quyền theo thế của Triệt quyền đạo, người  ta có thể thấy ông di chuyển theo những bước của môn quyền anh, sử dụng đòn thọc cận chiến của Vịnh Xuân và những cú đá của Taekwondo. Vì thế, nhiều chuyên gia vẫn coi Triệt quyền đạo là khởi nguồn của võ tự do sau này.

Tiệt quyền đạo đề cao sự hiệu quả trong từng đường quyền với triết lý đòn đánh tối thiểu mang lại kết quả tối đa.

Với Lý Tiểu Long, Tiệt quyền đạo là kết tinh từ nhiều giá trị khác nhau trong cuộc sống, không chỉ ở phương diện võ thuật mà tồn tại nhiều triết lý sống đáng chiêm nghiệm. Tuy nhiên, đây cũng chính là môn võ đỉnh cao còn dang dở của “Con Rồng họ Lý”.

Võ đường Tiệt Quyền Đạo tại TP.HCM đang tọa lạc trên 2 địa điểm thuộc Quận Thủ Đức và 1 võ đường ở Bình Dương. Người trực tiếp sáng lập nên Tiệt Quyền Đạo là truyền sư Đào Ngọc Tuấn.

Các môn sinh võ đường Tiệt Quyền Đạo trong một buổi tập.
Các môn sinh võ đường Tiệt Quyền Đạo trong một buổi tập.
Khởi động là phần bắt buộc phải có trong mỗi buổi tập.
Khởi động là phần bắt buộc phải có trong mỗi buổi tập.
Những thế võ quen thuộc của Tiệt Quyền Đạo.
Những thế võ quen thuộc của Tiệt Quyền Đạo.

Truyền sư Đào Ngọc Tuấn xuất phát điểm ở nhiều môn võ khác nhau, qua quá trình tìm hiểu và đồng điệu trong từng triết lý của Lý Tiểu Long. Ông dành nhiều thời gian nghiên cứu và cuối cùng sáng lập nên môn võ Tiệt Quyền đạo.

Võ đường Tiệt quyền đạo chính thức thành lập vào ngày 11 tháng 7 năm 2011. Mới đầu thành lập, truyền sư Đào Ngọc Tuấn cũng gặp không ít khó khăn từ địa điểm tập đến việc chiêu sinh. Tuy nhiên, với niềm đam mê võ học cùng sự kiên trì, võ đường ngày một phát triển và nhận được sự tín nhiệm của các bậc phụ huynh gửi gắm con em theo học. Hiện nay, Võ đường Tiệt Quyền Đạo có tổng số 100 võ sinh theo học ở 3 võ đường khác nhau. Các võ sinh tập luyện liên tiếp các ngày trong tuần từ 17h30 thứ 2 – thứ 7.

Truyền sư Đào Ngọc Tuấn đang hướng dẫn kỹ thuật Tiệt Quyền Đạo.
Truyền sư Đào Ngọc Tuấn đang hướng dẫn kỹ thuật Tiệt Quyền Đạo.

“Tại Việt Nam, nói đến Tiệt quyền đạo thì có rất nhiều người biết đến nhưng để trực tiếp trải nghiệm không phải nhiều. Qua thời gian nghiên cứu, tìm hiểu võ học, tôi đã tổng hợp và sáng lập nên Tiệt quyền đạo. Võ đường Tiệt Quyền Đạo ra đời là tâm huyết và cũng là mong muốn chia sẻ những kiến thức võ học đến nhiều bạn đam mê võ thuật”, truyền sư Đào Ngọc Tuấn chia sẻ.

Điểm đặc biệt ở Võ đường Tiệt Quyền Đạo là truyền sư Đào Ngọc Tuấn không áp dụng theo hệ thống đai đẳng như nhiều môn võ khác. Võ đường có chương trình học riêng được chia làm 5 cấp độ: Cấp 1 gồm kỹ thuật tay, cấp 2 gồm kỹ thuật chân, cấp 3 gồm tay chân kết hợp, cấp 4 gồm xử lý các tình huống và cấp 5 là chống binh khí.

Tiệt Quyền Đạo với những đòn thế đơn giản nhưng thực dụng.
Tiệt Quyền Đạo với những đòn thế đơn giản nhưng thực dụng.

Mỗi chương trình học chia có thời gian trung bình khoảng 7-8 tháng. Tùy vào khả năng và sự cố gắng của mỗi võ sinh mà thời gian có thể rút ngắn hoặc dài hơn. Tại đây, võ sinh nhỏ nhất khoảng 5 tuổi, lớn nhất cũng ở độ tuổi ngoài 30. Mỗi võ sinh theo học tại Võ đường đều hướng đến những mục đích như rèn luyện sức khỏe, rèn luyện đạo đức.

Các võ sinh đang thực hiện phần tập luyện đấm vào bụng.
Các võ sinh đang thực hiện phần tập luyện đấm vào bụng.
Đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi sức chịu đựng cao.
Đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi sức chịu đựng cao.
Truyền nhân Trương Minh Toàn đang thực hiện chống đẩy bằng 2 ngón tay.
Truyền nhân Trương Minh Toàn đang thực hiện chống đẩy bằng 2 ngón tay.
2 võ sĩ đang thể hiện màn ép dẻo.
2 võ sĩ đang thể hiện màn ép dẻo.

Tôn chỉ mà truyền sư Đào Ngọc Tuấn gửi gắm vào Võ đường Tiệt Quyền Đạo là “Võ thuật là nghệ thuật thể hiện bản thân”. Thể hiện như thế nào đều phải tùy thuộc vào mỗi cá nhân võ sinh, nhưng truyền sư Tuấn luôn muốn các học trò hướng đến những điều tốt đẹp, hướng đến chân – thiện – mỹ.

Khác với nhiều môn võ khác, Tiệt quyền đạo thiên về đối kháng và thực dụng. Môn phái không có các bài quyền biểu diễn mà chú trọng rèn luyện khả năng thực chiến cho các môn sinh. Trong mỗi buổi tập, môn sinh thường được giao đấu thật với nhau trên tinh thần giao lưu, thượng võ.


Trải qua 6 năm hình thành và phát triển, võ đường Tiệt quyền đạo đã vượt qua được nhiều khó khăn ban đầu để tạo dựng được vị thế riêng. Vốn là môn võ khó học nhưng khi đã đến với Tiệt quyền đạo của truyền sư Đào Ngọc Tuấn, nhiều võ sinh đã tìm được niềm đam mê võ thuật thật sự cho bản thân.

Truyền sư Đào Ngọc Tuấn (giữa) và đội ngũ truyền nhân.
Truyền sư Đào Ngọc Tuấn (giữa) và đội ngũ truyền nhân.

Nhiều môn sinh tại đây luôn ghi nhớ và thuộc long câu nói mỗi khi bắt đầu bước vào học đến khi kết thúc khóa học. Đó là “Tiệt quyền đạo của hôm nay – Tiệt quyền đạo của mai sau – Tiệt quyền đạo của chúng ta./. 

Truyền sư Đào Ngọc Tuấn cho rằng: “Không chỉ học võ mà làm bất kỳ công việc gì cũng vậy, nó phải xuất phát từ tinh thần yêu thích và đam mê. Tôi mong rằng các bạn trẻ hãy giữ vững được tinh thần yêu thích và đam mê cộng với cái duyên võ thuật, các bạn hãy sống nhiều hơn sống lâu”.

Tập thể võ sư và võ sinh của võ đường Tiệt Quyền Đạo.
Tập thể võ sư và võ sinh của võ đường Tiệt Quyền Đạo.

Video: Giải mã võ đường Tiệt Quyền Đạo

https://youtu.be/cfzjhxsGbj8

T/h: Võ Đạt – Anh Thư