Vì sao Yakuza hạn chế dùng súng trong các vụ thanh trừng?

Những băng nhóm Yakuza khét tiếng nhất ở Nhật Bản ít khi sử dụng súng vì sự trừng phạt nghiêm khắc của luật pháp.

Trùm giang hồ khiến Năm Cam năm lần bảy lượt chiêu mộ bất thành
Trùm giang hồ cả gan chém đàn em Năm Cam may 16 mũi là ai?

Theo Japan Times, buôn bán và sở hữu súng trái phép là một trong những tội nghiêm trọng nhất ở Nhật Bản. Một cựu điều tra viên 25 năm kinh nghiệm cho biết: “Súng không giết người mà con người tự sát hại lẫn nhau. Tuy nhiên, súng giúp những kẻ sát nhân dễ thực hiện tội ác hơn rất nhiều. Đây là lý do Nhật cấm sử dụng súng và áp dụng những hình phạt nghiêm khắc đối với người vi phạm”.

Nhật Bản cấp phép cho các trường hợp sở hữu súng săn và súng hơi nhưng họ phải mang chúng tới cơ quan chức năng để kiểm tra mỗi năm. Chủ sở hữu phải là người chưa từng phạm tội, tâm lý bình thường và không nghiện ma túy. Ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường, chính phủ sẽ tịch thu vũ khí. Theo Sách Trắng năm 2012, Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cấp phép cho 246.783 khẩu súng trong năm 2011. Chỉ 122.515 công dân được cấp giấy sở hữu súng trong khi dân số Nhật Bản là 126 triệu người.

girl-with-a-katana-2

Năm 2002, 158 vụ bắn giết xảy ra ở Nhật Bản làm 24 người chết nhưng 10 năm sau chỉ 45 vụ diễn ra khiến 8 người chết. 33 vụ trong đó liên quan tới các băng đảng Yakuza, tên gọi chung của các tổ chức mafia ở Nhật Bản.

Điều tra viên Nhật Bản khẳng định, chỉ Yakuza và cảnh sát có súng. Tuy nhiên, ngay cả Yakuza cũng ít động tới súng đạn vì hình phạt cho loại tội phạm này quá cao.
Ngày 26/12/1997, cảnh sát Nhật bắt Kaneyoshi Kuwata, ông trùm của băng đảng Yamaguchi-gumi khét tiếng, vì sở hữu vũ khí trái phép. Cảnh sát chặn toàn bộ tuyến đường ở quận Roppongi, thủ đô Tokyo để bắt Kuwata. Sau cuộc chiến pháp lý kéo dài, Kuwata bị tuyên 7 năm tù vì tội đồng lõa với kẻ dùng súng.

zing_yakuza3

Luật pháp hiện hành của Nhật Bản quy định rõ, nếu một thành viên Yakuza bị bắt khi đang mang súng và đạn, anh ta sẽ bị buộc tội sở hữu vũ khí trái phép ở mức nghiêm trọng. Hình phạt trung bình cho tội phạm này là 7 năm. Thủ lĩnh của các băng đảng bị kết tội đồng lõa với tất cả sự vụ thành viên cấp thấp sở hữu hoặc sử dụng súng.

Một thủ lĩnh cấp trung của Yakuza cho biết: “Sở hữu súng giống như mang bên mình một quả bom hẹn giờ. Vì vậy, không ai muốn giữ nó trong nhà”. Trong khi đó, giới chức Nhật Bản quản lý nghiêm ngặt vũ khí và đạn của cảnh sát nhằm ngăn súng hoặc đạn lọt vào tay giới tội phạm. Một người tập súng săn cho biết: “Khi chúng tôi tới trường bắn, mỗi người được phát một số đạn nhất định. Sau khi trở về, mọi người phải nộp số vỏ đạn tương ứng. Nếu thiếu, toàn đội sẽ bị báo động”.

Theo Gangs World