Robert Taylor và bảo tàng vũ khí cổ lớn nhất Việt Nam

Tọa lạc tại một tòa nhà với bề ngoài khiêm tốn tại con đường nhỏ gần bờ biển Vũng Tàu, Bảo tàng vũ khí cổ Robert Taylor đang lưu giữ và trưng bày bộ sưu tập vũ khí cổ được đánh giá là “khủng” nhất hiện nay tại Việt Nam, thậm chí có thể so sánh với nhiều bảo tàng quốc tế khác.

Một vòng tham quan Viện bảo tàng võ thuật thế giới Chungju

4 tựa phim duy nhất tại Viện bảo tàng Võ thuật Thế giới

Bảo tàng vũ khí cổ Robert Taylor (tên tiếng Anh: Museum Worldwide Arms) vốn được thành lập từ năm 2012 tại đường Hải Đăng, Vũng Tàu bởi ông Robert Taylor, một kỹ sư dầu khí người Anh vốn nặng lòng với Việt Nam và đã ở định cư tại thành phố Vũng Tàu từ năm 1998. Tuy nhiên, do mâu thuẫn dẫn đến ly hôn với người vợ đầu, ông Taylor mất sạch gần như toàn bộ tài sản khi người vợ tự ý bán hết tất cả, trong đó có bộ sưu tập mà ông đã săn tìm từ khi còn trẻ. Quyết tâm không rời bỏ Việt Nam và Viện bảo tàng, ông đã phải sang Thái Lan làm việc một thời gian dài để dành dụm tiền của. Trở lại Việt Nam vào năm 2015, ông kết hôn cùng một người vợ Việt, người hiện đang cùng ông chăm sóc và quản lý bảo tàng, nay đã được mở cửa trở lại trên khuôn viên được chính quyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho mượn. Cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, những người đã cho Taylor cơ hội thứ 2 đưa bảo tàng tiếp tục hoạt động và phục vụ du lịch tỉnh nhà, các đơn vị quân đội cũng đã nhiệt tình hỗ trợ ông trong việc xử lý số lượng súng, đạn, quân trang… như tháo kim điểm hỏa, kiểm tra và tháo bỏ chất nổ để đảm bảo tính an toàn cũng như hợp pháp trong việc trưng bày vũ khí.

Theo con số ước tính, bảo tàng hiện đang trưng bày gần 1000 hiện vật vũ khí trung – cận đại, bao gồm vũ khí thô sơ (thật, phục dựng…) và súng (hầu hết là thật), 500 hình nhân bằng sáp tỷ lệ 1:1, 500 bộ quân trang ở nhiều dân tộc, nhiều thời đại với đầy đủ phụ trang đi kèm. Tất cả quân trang đều được sưu tầm (hoặc phục chế) rồi sắp xếp đúng theo quy cách quân trang của từng thời kỳ lịch sử, bảm bảo tính chân thực và chuyên môn cho bảo tàng.

Theo nhiều khách du lịch trong và ngoài nước, bảo tàng Robert Taylor là bảo tàng có số lượng và chất lượng hiện vật về vũ khí cổ lớn nhất Việt Nam, thậm chí có thể so sánh với nhiều bảo tàng lớn trên toàn thế giới với cùng chủ đề.

Chia sẻ với phóng viên báo VoThuat.VN, ông Robert Taylor cho biết: “Tôi có tình yêu lớn với vũ khí cổ và từng đến nhiều nước như Hà Lan, Mỹ, Đức… trong suốt cuộc đời mình để sưu tầm vũ khí cổ. Vì điều kiện hiện tại mà tôi vẫn chưa hoàn thiện được phần vũ khí – quân trang trong lịch sử Việt Nam. Đó là một thiếu sót lớn, và tôi luôn mong được sự hỗ trợ của mọi người”.

Trnag phục Hải Quân Việt Nam cùng khẩu AK -MS
Tất cả các set quân trang – vũ khí đều được sắp xếp đúng với sự thực lịch sử, tùy theo chủng binh, thời đại…
Súng máy RPD của Nga.
Tất cả súng, đạn, vũ khí nổ đều được lực lượng chức năng hỗ trợ kiểm tra, xử lý để đảm bảo an toàn.
Fairbairn Sykes: Dao găm của biệt kích Anh thời Chiến tranh thế giới thứ 2 cũng “góp vui” tại bảo tàng.
Sa bàn thể hiện chiến thuật “Trực thăng vận” từng được Mỹ sử dụng tại chiến tranh Việt Nam.
Con dao Kabar huyền thoại cùng bộ đồ phi công Mỹ
Con dao với ký hiệu quen thuộc của Phát xít Đức.
Hướng dẫn viên đang giới thiệu với khách tham quan về các bộ quân trang. Bảo tàng có riêng 2 phòng cho quân phục cổ điển và quân phục trung – cận đại.
Phòng trưng bày quân phục và quân trang trung đại.
Súng thần công triều Nguyễn.
Mô hình kỵ binh Anh với người và ngựa theo kích thước thật.
Ông Taylor đặc biệt có niềm yêu thích với súng trường cổ.
Văn bằng kỷ niệm của nhiều đơn vị, đoàn khách…
Mã tấu quân dụng của Nga thời 1870.
Một thanh Rapier thật được trưng bày tại Bảo tàng. Hầu hết vũ khí lạnh tại bảo tàng đều là thật…

Quân trang Trung Quốc qua các thời đại.
Đối với nhiều loại vũ khí khó sưu tầm hoặc vận chuyển về Việt Nam như kiếm Nhật, ông Taylor vẫn cố công chọn ra những bản phục dựng chính xác, tinh xảo nhất có thể.
Một thanh đao của người Ba Tư cổ.
Quân phục của hiệp sĩ Templar thời Thập tự chinh.
Mọi bộ quân trang trong bảo tàng đều có bảng thông tin giới thiệu bằng cả tiếng Anh và Việt.
Giáp của chiến binh châu Âu trung cổ.

Lãnh đạo tỉnh BR-VT thăm và ký lưu niệm tại bảo tàng.
Ông Taylor (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh lưu niệm cùng khách tham quan.
Khách tham quan có thể chạm vào một số hiện vật được cho phép như khẩu súng máy Maxim này. Bảo tàng có một phòng riêng cho phép khách thuê và mặc thử một số mẫu quân trang cổ để chụp ảnh lưu niệm.
Sổ lưu niệm của Bảo tàng.

Hồ Võ