Bộ phim “Game of Thrones” chuẩn bị lên sóng, “sức nóng” thật sự lan toả

“Game of Thrones” (Trò chơi Vương quyền) là bộ phim mà ngay đến cả cựu tổng thống Obama cũng cực kỳ yêu thích. Vậy, điều gì đã làm nên sức hút của bộ phim này?

Nụ hôn đồng tính của Nick Jonas trong bộ phim võ thuật “Kingdom”
Ngô Ngạn Tổ cân cả đội quân trong tù

Theo một bài báo trong tạp chí Entertainment Weekly, “Game of Thrones” mùa 7 sẽ là một lò lửa thực sự với các số liệu ghi lại những linh hồn bất hạnh bị đốt cháy trong lịch sử trung cổ. Đội sản xuất đằng sau bộ phim bom tấn này đã thiết lập một kỷ lục chính thức về việc thực hiện cảnh quay đốt cháy nhiều người nhất trong một chương trình hay một serie phim.

“Trong một cảnh quay chiến đấu, chúng tôi đã đốt cháy nhiều diễn viên đóng thế hơn bao giờ hết, người phát ngôn của bộ phim, David Benioff cho biết. “Những diễn viên đóng thế của chúng tôi thật sự rất mong muốn Guinness sẽ ghi nhận điều này”. Thật không may cho họ, Guiness lại không hề có hạng mục này.

Diễn viên đóng thế Rowley Irlam, người chiến thắng trong chương trình Emmy, cũng đã tiết lộ những con số khi miêu tả về các cảnh quay những cuộc tàn sát dữ dội diễn ra trong bộ phim.

“Mỗi một diễn viên đóng thế sẽ có 73 cảnh hành động mà bị đốt cháy, đó thật sự là một kỷ lục. Không có bất kỳ bộ phim hay show truyền hình nào từng làm điều đó trước đây. Họ sắp xếp 20 người cho một lần quay và thỉnh thoảng con số sẽ còn nhiều hơn.”

Với cảnh quay những cơn mưa lửa rơi xuống từ bầu trời, Irlam chia sẻ rằng có nhiều người đã bị bỏng.

Trong khi khán giả đến rạp chỉ xem kết quả cuối cùng, thì thực tế việc thực hiện các cảnh quay là không hề đơn giản. Ngay cả có thiết bị bảo hộ, mức độ nguy hiểm mà các diễn viên đóng thế phải đối mặt vẫn cực kỳ cao và họ phải được đào tào nghiêm ngặt để đối phó một khi không may trở thành ngọn đuốc sống.

Anh Thư