Chân Tử Đan và Lý Liên Kiệt “cân” nhau

Chân Tử Đan và Lý Liên Kiệt cùng lớn lên và luyện võ dưới sự chỉ bảo của sư phụ Ngô Bân. Tuy nhiên, từ lâu đã nổi lên những hiềm khích xung quanh mối quan hệ huynh đệ này.

Khi sát thủ Chân Tử Đan vào vai Cẩm y vệ

Khi Chân Tử Đan chán võ thuật chuyển sang ca hát

Thậm chí từ thuở thanh niên, Đan và Kiệt đã bắt đầu có những cuộc giao đấu nhằm khẳng định vị thế cao thấp, sư phụ và các huynh đệ khác dù có can ngăn cũng không thể. Nhiều người cho rằng, nguyên nhân khiến họ “không đội trời chung” là do Chân Tử Đan ghen tỵ với sự nổi tiếng sớm của Lý Liên Kiệt cũng như vẻ điển trai xuất thần mà sư huynh mình có được.

Từ lúc chưa trở thành ngôi sao, Chân Tử Đan từng ít nhất 3 lần bị Lý Liên Kiệt đánh hộc máu mồm, nhưng có lẽ trận đấu trong phim Anh hùng (2004) là lần mà người hâm mộ thấy rõ “ranh giới” từ lâu giữa họ. Không ít người cũng cho rằng trận chiến này chính là “phim giả tình thật”.

N.V