Đâu là bộ phim võ thuật Hồng Kông xuất sắc nhất mọi thời đại?

Dòng phim võ thuật Hồng Kông từng một thời tung hoành trên màn bạc với nhiều tác phẩm kinh điển. Trong vô vàng những tác phẩm đó, Come Drink With Me (Đại Túy Hiệp – 1966) được xem là bộ phim kinh điển nhất.

Bí mật về trận tỷ thí nhớ đời nhất trong sự nghiệp Lý Tiểu Long
Hé lộ nguyên nhân khiến Ngô Kinh không bao giờ nổi tiếng.

“Đại Túy Hiệp” thuộc số ít phim hành động với nhân vật trung tâm là một nhóm nữ hiệp mạnh mẽ. Câu chuyện bắt đầu khi người con trai của vị tướng quân bị bắt cóc, và ông ta phải cử vị nữ chiến binh võ công cao cường – thủ vai bởi nữ diễn viên Trịnh Bội Bội – đi làm nhiệm vụ giải cứu.

phim võ thuật

Bộ phim do Hồng Kim Bảo làm đạo diễn, các cảnh quay được thực hiện ở thời điểm công nghệ còn khá thô sơ nhưng vẫn đủ lôi cuốn người xem. Các màn võ thuật trong phim dưới sự chỉ đạo của “ông hoàng phim võ thuật” vô cùng chân thật. Hơn 40 năm trôi qua, Đại Túy Hiệp vẫn được nhiều nhà  điện ảnh đánh giá là bộ phim võ thuật hay nhất của điện ảnh Hồng Kông. Hay nói cách khác, đây là bộ phim đã mở đầu cho trào lưu hình thành và phát triển mạnh mẽ của dòng phim võ thuật như ngày nay.

V.Đ – VoThuat.vn