Màn trình diễn Wushu khiến Lý Liên Kiệt phải thán phục

Là một trong những võ sĩ – VĐV Wushu hàng đầu Trung Quốc trước khi đến với điện ảnh, Lý Liên Kiệt luôn có một quan điểm hết sức khắc nghiệt và khó tính khi đánh giá các tài năng quyền thuật mới của bộ môn này.

Cao thủ khiến Lý Liên Kiệt phải “nể” võ công ra sao?

Hài hước với Hoàng Phi Hồng phiên bản lỗi của Lý Liên Kiệt

Kết hợp tinh hoa hiện đại và truyền thống hàng ngàn năm lịch sử võ thuật, quyền Wushu ngày nay bao hàm nhiều ý nghĩa văn hóa, tượng hình, dưỡng sinh, chiến đấu… và ngày càng được áp dụng trong nhiều lĩnh vực.

Với tài năng của mình, Lý Liên Kiệt cũng hết sức khó tính khi đánh giá các bài biểu diễn Wushu.

Một trong số ít những màn biểu diễn Wushu từng được Lý Liên Kiệt làm giám khảo và hết lời khen ngợi lại đến từ một nhóm trẻ em mồ côi khoảng 13 tuổi – trình diễn tại một cuộc thi tìm kiếm tài năng tại Trung Quốc vào năm 2008. Được biết, những em nhỏ này đã luyện tập Wushu như một cứu cánh cho cuộc đời khó khăn của mình, Màn trình diễn đã gây xúc động mạnh vì cả tài năng lẫn ý chí của các em nhỏ.

[jwplayer player=”1″ mediaid=”75611″]

Phạm Vũ